Hiểm họa tiềm ẩn từ những "cánh tay" thép giữa Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khối bê tông lớn trên chiếc cần cẩu của một công trình xây dựng trên đường Lê Văn Lương quay ra ngoài đường, khiến nhiều người đi qua đây nơm nớp lo sợ.

Hiện nay, Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, với hàng trăm tòa nhà, công trình giao thông lớn đang triển khai thi công; Nhiều công trình nằm ở những tuyến phố lớn, mật độ tham gia giao thông lớn. Nhưng những công trình này có đảm bảo an toàn xây dựng cho người thi công lẫn người tham gia giao thông hay không - thực sự là dấu hỏi lớn (?).

 
Khối bê tông lớn trên chiếc cần cẩu của một công trình xây dựng trên đường Lê Văn Lương quay ra ngoài đường, khiến nhiều người đi qua đây nơm nớp lo sợ.
Kinhtedothi - Khối bê tông lớn trên chiếc cần cẩu của một công trình xây dựng trên đường Lê Văn Lương quay ra ngoài đường, khiến nhiều người đi qua đây nơm nớp lo sợ.
Đáng chú ý, trong những ngày qua, trên địa bàn TP Hà Nội đã liên tiếp xảy ra 3 sự cố: Rơi cọc cừ lasen xuống đường, cẩu tháp bất ngờ đổ sụp vào nhà dân tại công trường thi công Dự án Đường sắt đô thị, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội và rơi thanh sắt tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Được biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra những sự cố đáng tiếc trên, trong năm 2014, tại Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông  đã xảy ra 2 sự cố lớn. Đặc biệt, ngày 6/11/2014, đơn vị thi công Nhà ga Thanh Xuân III trong quá trình cẩu thép cây để thi công đã xảy ra sự cố gây tai nạn cho người đi đường cạnh khu vực thi công. Hậu quả đã làm 1 người điều khiển xe mô tô tử vong và 2 người bị thương.
Dự án sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông, đoạn thi công Nhà ga Thanh Xuân III nơi xảy ra sự cố khiến người đi đường tử vong đến nay vẫn làm nhiều người đi qua đây lo sợ.
Đoạn thi công Nhà ga Thanh Xuân III (Dự án sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông) nơi xảy ra sự cố làm 1 người đi đường tử vong, đến nay vẫn làm nhiều người đi qua đây lo sợ.
Thiết nghĩ từ thực tế này, các cơ quan có chức năng của TP Hà Nội cần có thanh tra, kiểm tra thường xuyên cũng như đánh giá rõ năng lực các nhà thầu, đơn vị thi công để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra đối với người thi công. Và để người dân Hà Nội đi qua những khu vực có công trình xây dựng không phải nơm lo sợ tai nạn ập xuống mình không biết khi nào.

Dưới đây là một số hình ảnh các công trình xây dựng có thể gây hiểm họa tiểm ẩn cho người đi đường:
Một công trình xây dựng tại ngã tư Láng Hạ - Thái Hà chỉ che chắn phía trên.
Một công trình xây dựng tại ngã tư Láng Hạ - Thái Hà chỉ che chắn phía trên.
Sau sự cố liên tục xảy ra tại dự án Đường sắt đô thị, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội và Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông làm người tham gia giao thông qua những đoạn 2 dự án trên thi công luôn nơm nớp lo sợ.
Sau sự cố liên tục xảy ra tại dự án Đường sắt đô thị, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội và Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông làm người tham gia giao thông qua những đoạn 2 dự án trên thi công luôn nơm nớp lo sợ.

Hiểm họa tiềm ẩn từ những "cánh tay" thép giữa Hà Nội - Ảnh 1
Công trình xây dựng ngay sát vỉa hè nếu không được che chắn cẩn thận sẽ rất gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Ảnh chụp dự án Bắc Hà Tower trên đường Tố Hữu.
Công trình xây dựng ngay sát vỉa hè nếu không được che chắn cẩn thận sẽ rất dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Trong ảnh: Dự án Bắc Hà Tower đang thi công đoạn đầu đường Tố Hữu.
32424 f d
Trên địa bàn TP Hà Nội có rất nhiều công trình xây dựng không được che chắn cẩn thận khi thi công.
dsd sf xv xv
Thêm một công trình xây dựng trên đường Phạm Hùng gần như không được che chắn khi thi công.
Thêm một công trình xây dựng trên đường Phạm Hùng gần như không được che chắn khi thi công.
Dựng giàn giáo nhưng không làm tại công trình cầu vượt ngã tư Cầu Giấy - Láng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường.
Dựng giàn giáo nhưng không thi công tại công trình cầu vượt ngã tư Cầu Giấy - Láng như này luôn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường.
Hiện nay, trên địa bàn TP Hà Nội có rất nhiều công trình xây dựng nhà cao từng ngay cạnh các tuyến đường giao thông có đông người đi lại.
Hiện nay, trên địa bàn TP Hà Nội có rất nhiều công trình xây dựng nhà cao tầng ngay cạnh các tuyến đường giao thông có đông người đi lại...
... cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền trong việc đảm bảo an toàn khi thi công.
...do đó rất các cấp chính quyền cần thường xuyên kiểm tra trong việc đảm bảo an toàn khi thi công.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần