Huyện Thường Tín
Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người nghèo
Kinhtedothi - Từ lời kêu gọi, phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín, quỹ "Vì người nghèo" của huyện đã nhận được sự ủng hộ thiết thực từ các đơn vị và cá nhân. Nhờ đó, ngày càng có nhiều ngôi nhà Đại đoàn kết được xây dựng, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.
Nhiều hộ khó khăn được quan tâm hỗ trợ
Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín đã phối hợp cùng Ngân hàng Agribank chi nhánh Thường Tín trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Văn Quân - hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Bùng Nội, xã Dũng Tiến.
Anh Nguyễn Văn Quân cho biết: “Tôi mắc căn mắc bệnh hiểm nghèo đã nhiều năm nay nên kinh tế của gia đình rất khó khăn. Mặc dù ngôi nhà đã bị xuống cấp từ rất lâu, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt nhưng không có điều kiện để xây dựng lại”. Qua khảo sát và đề xuất của địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện hỗ trợ 50 triệu đồng và làm cầu nối vận động Ngân hàng Agribank chi nhánh Thường Tín hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Quân xây lại nhà.
Đến đầu năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Phạm Thị Bổng, thôn Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên xây nhà. Bà Bổng là hội viên Hội Cựu Chiến binh xã, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, bản thân ốm đau thường xuyên, phải nuôi con một mình.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao quà hỗ trợ gia đình bà Phạm Thị Bổng, xã Nghiêm Xuyên.
Cũng vào thời điểm đầu năm 2025, gia đình bà Nguyễn Thị Út ở thôn Cao Xá, xã Dũng Tiến đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín bàn giao hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. Trong ngôi nhà đang xây còn bộn bề vôi vữa, bà Nguyễn Thị Út không giấu được niềm vui: "Gia đình tôi thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhà xuống cấp nhiều năm. Sự hỗ trợ của MTTQ các cấp và chính quyền địa phương đã giúp gia đình tôi xây được nhà mới. Đây là động lực lớn giúp chúng tôi an cư, sớm vươn lên thoát nghèo".
Được biết, trong những ngày gia đình bà Út xây dựng ngôi nhà, cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con làng xóm, anh em họ hàng đã luôn có mặt hỗ trợ công sức thi công để ngôi nhà sớm hoàn thành giúp bà Út có nơi ở ổn định cuộc sống.
Để giúp người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sớm ổn định cuộc sống, có được nơi ở mới kiên cố, an toàn, huyện Thường Tín đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, linh hoạt tháo gỡ các khó khăn về nguồn vốn, đất đai... Đặc biệt, huyện đã huy động được nhiều nguồn xã hội hóa, Quỹ “Vì người nghèo” để xây, sửa nhà. Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện Thường Tín đã tiếp nhận ủng hộ trên 15 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trích Quỹ hơn 7,3 tỷ đồng để xây 434 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Ổn định cuộc sống
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng cho biết, từ năm 2019 đến nay, MTTQ các cấp của huyện Thường Tín còn phối hợp làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước, nhớ nguồn”, vận động xã hội hóa 3 tỷ đồng triển khai chính sách sửa chữa nhà, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà gia đình chính sách. Riêng từ đầu năm 2025 đến thời điểm hết tháng 3/2025, huyện Thường Tín đã đồng hành hỗ trợ 6 gia đình trên toàn địa bàn xây sửa nhà Đại đoàn kết. Đây là những món quà mang đầy ý nghĩa, tình cảm dành cho người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng chia sẻ: “Chúng tôi không chia thành từng đợt để hỗ trợ mà thực hiện theo nhu cầu của hộ dân. Sau quá trình khảo sát, các gia đình có nhu cầu về nhà ở sẽ được tạo điều kiện tối đa về thủ tục cũng như kinh phí xây nhà, bởi huyện xác định đây là cách động viên để từng gia đình vươn lên thoát nghèo”.
Lãnh đạo huyện Thường Tín cũng xác định, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà Đại đoàn kết như hiện nay mới chỉ đáp ứng được một phần chi phí xây dựng. Vì vậy, cùng với việc hỗ trợ tiền, địa phương đã huy động tối đa nhân lực để giúp đỡ các gia đình trong quá trình xây dựng nhà ở.
Tại các xã, thị trấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam với vai trò chủ trì hiệp thương đã phân công các tổ chức thành viên phụ trách, bám sát từng thôn, hộ gia đình, khích lệ các hộ dân phát huy nội lực, chủ động sử dụng nguồn lực sẵn có; vận động gia đình, dòng họ và cộng đồng tham gia giúp đỡ ngày công, nguyên vật liệu để xây, sửa chữa nhà ở. Ngoài ra, từ khi làm hồ sơ đến khi xây dựng nhà đều có sự đồng hành của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, ban Công tác Mặt trận thôn. Việc giám sát quá trình xây dựng được triển khai ngay khi các hộ dân đặt viên gạch đầu tiên nhằm bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thực hiện. Việc bàn giao kinh phí xây dựng được tiến hành khi ngôi nhà đã cơ bản hoàn thành để tránh thất thoát.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình trên địa bàn.
Với cách làm bài bản như vậy, phong trào xây dựng nhà Đại đoàn kết của huyện Thường Tín thời gian qua đã nhận được sự chung sức, đồng lòng ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân. “Có thêm nhiều ngôi nhà mới sẽ góp phần thay đổi bộ mặt khu dân cư và đây cũng là cách để MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Sáng - xanh - sạch- đẹp” mà UBND TP Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đang phát động” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng khẳng định.
Chia sẻ với phóng viên về kết quả nêu trên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết, việc cán bộ, DN và Nhân dân địa phương luôn quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng việc làm thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn là việc làm đã được triển khai từ hàng chục năm qua. Qua đó tạo thành phong trào lan tỏa trên khắp địa bàn giúp nhiều hộ gia đình vơi đi những vất vả, có được nơi ở ổn định, an toàn. Đến nay, trên địa bàn Thường Tín không còn gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn phải ở trong những ngôi nhà xuống cấp. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện vẫn yêu cầu cơ quan chuyên môn cùng UBND các xã rà soát xác định, nếu có hộ gia đình nào khó khăn cần hỗ trợ giúp đỡ sửa chữa nhà ở, huyện sẽ vào cuộc…

Huyện Thường Tín chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động
Kinhtedothi - Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tổ chức Công đoàn, quý I/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho các Công đoàn cơ sở.

Hà Nội: nâng cấp đường tỉnh 427 theo quy hoạch trên địa bàn huyện Thường Tín
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1953/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Nâng cấp đường tỉnh 427 theo quy hoạch trên địa bàn huyện Thường Tín đoạn từ Cầu Chiếc (Km8+500) đến cầu vượt Dương Trực Nguyên (Km11+566) - Ngã ba Ga - Cầu Dừa.

Huyện Thường Tín đúc tượng Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi
Kinhtedothi - Ngày 13/4, huyện Thường Tín tổ chức đúc tượng Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, để tưởng nhớ công lao của ông.