Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hiện trạng công viên Chu Văn An sau 7 năm quy hoạch ở Hà Nội

Kinhtedothi - Sau 7 năm được công bố quy hoạch, hiện trạng công viên Chu Văn An (Thanh Trì, Hà Nội) vẫn chỉ là một bãi cỏ rộng lớn, ngổn ngang, là nơi tập trung rác thải, phế liệu, thậm chí còn được trưng dụng làm bãi dạy lái xe ô tô,…
Công viên Chu Văn An được phê duyệt quy hoạch bởi Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND huyện Thanh Trì vào ngày 20/8/2009, đồng thời cũng chính thức công bố quy hoạch chi tiết 1/500 khu tưởng niệm nhà giáo, danh nhân Chu Văn An. Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và công viên Chu Văn An được xây dựng trên địa phận xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Theo quy hoạch ban đầu, dự án có tổng hiện tích 90ha. Ngày 20/4/2016, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và UBND huyện Thanh Trì đưa công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, tỷ lệ 1/500. Khu tưởng niệm Chu Văn An thuộc địa giới hành chính xã Thanh Liệt, giáp khu chức năng đô thị Nam đường Vành đai 3, có tổng diện tích khoảng 55ha.
Theo đúng tiến độ được sửa đổi bổ sung thì công viên Chu Văn An sẽ hoàn thành vào quý I năm 2020 một số hạng mục đường BT bao quanh công viên sẽ hoàn thành và bàn giao cho thành phố.
Tuy nhiên, theo ghi nhận, hiện trạng công viên Chu Văn An tới thời điểm này chỉ mới được hoàn thiện một phần đường nội bộ. Còn lại đa phần diện tích đất vẫn bỏ trống, cỏ dại mọc um tùm và là nơi tập kết rác thải, phế liệu xây dựng.
Một phần diện tích thậm chí còn bị người dân trưng dụng thành bãi dạy lái xe. Theo tìm hiểu, bãi dạy lái xe này không có giấy phép nhưng đã hoạt động được vài năm và không hề có sự can thiệp của cơ quan chức năng
Hình ảnh từ trên cao toàn cảnh dự án công viên Chu Văn An đã được quy hoạch về mặt tổng thể và có thể hình dung được khung cảnh. Tuy nhiên những gì rõ nhất đến nay chỉ là cung đường nội bộ khuôn viên công viên và cỏ dại um tùm.
Tại các điểm ra vào công viên, những trụ bê tông được dựng lên để ngăn người dân ra vào.
Nước trong hồ công viên ô nhiễm, cá chết nổi hàng loạt, trên mặt nước là các loại rác thải.
Dự án công viên mang tên danh nhân Chu Văn An sau 7 năm quy hoạch vẫn chưa thành hình, ở trong trở thành các bãi tập kết phế liệu, vật liệu xây dựng ngổn ngang.
Phía ngoài mặt đường đại lộ Chu Văn An hướng Nguyễn Xiển - Xa La là một loạt các dãy nhà tạm, ki-ốt kinh doanh dựng lên dọc theo mặt đường.
Trong khuôn viên của dự án cũng xuất hiện những sân bóng cỏ nhân tạo.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nền tảng quản lý phát triển Thủ đô

Nền tảng quản lý phát triển Thủ đô

29 Oct, 05:47 AM

Kinhtedothi - Thực hiện Luật Thủ đô và hai đồ án quy hoạch lớn của Thủ đô, Sở QH - KT Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025 – 2030 là công khai, số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kiến trúc.

Thúc đẩy mô hình sản xuất xanh, bền vững trong ngành xây dựng

Thúc đẩy mô hình sản xuất xanh, bền vững trong ngành xây dựng

28 Oct, 07:45 PM

Kinhtedothi - Chuyến khảo sát của Bộ Xây dựng tại các nhà máy, doanh nghiệp trong ngày 28/10 là hoạt động thực tế trong Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh 2025, hướng tới thúc đẩy mô hình sản xuất xanh, bền vững trong ngành xây dựng.

Sản xuất gỗ nhựa composite: hướng đi mới cho tái chế nhựa ở Việt Nam

Sản xuất gỗ nhựa composite: hướng đi mới cho tái chế nhựa ở Việt Nam

28 Oct, 12:46 PM

Kinhtedothi - Nhằm tìm kiếm giải pháp mới cho tái chế nhựa tại Việt Nam, Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh" của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai thí điểm mô hình công nghệ sản xuất gỗ nhựa composite (Wood Plastic Composite – WPC) bằng phương pháp ép đùn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ