Hiện trường tan hoang sau vụ nổ ở đường Yên Phụ, quận Ba Đình

Đạt Lê - An Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một vụ nổ khí gas xảy ra sáng ngày 15/8, tại khu vực nhà dân số 42 đường Yên Phụ khiến người dân hoảng loạn. Hiện trường tan hoang, nhiều đồ đạc, vật dụng văng xa...

Trưa ngày 15/8, các lực lượng chức năng quận Ba Đình, Hà Nội đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ nghi nổ khí gas ở đường Yên Phụ.

Hiện trường vụ nổ.
Hiện trường vụ nổ.

Theo đó, khoảng 10 giờ  ngày 15/8, tại khu vực nhà dân số 42 đường Yên Phụ bất ngờ phát ra tiếng nổ, đã khiến người dân hoảng loạn. Tại hiện trường, nhiều phần khung bê tông, gạch và vật dụng sinh hoạt bắn xa hàng chục mét. Có một số người bị thương trong vụ nổ.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ ở đường Yên Phụ, quận Ba Đình - Ảnh 1
Các vật dụng bắn văng xa.
Các vật dụng bắn văng xa.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng quận Ba Đình đã có mặt khẩn trương tiến hành các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ ở đường Yên Phụ, quận Ba Đình - Ảnh 2
Hiện trường tan hoang sau vụ nổ ở đường Yên Phụ, quận Ba Đình - Ảnh 3
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường.
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường.
Hiện trường tan hoang sau vụ nổ ở đường Yên Phụ, quận Ba Đình - Ảnh 4

Ban đầu, thông tin từ lực lượng chức năng xác định, có ít nhất 3 người bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.