Hiếp dâm gái bán dâm rồi cướp của?

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khách mua dâm mở cửa để đồng bọn vào phòng nấp dưới gầm giường, chờ cơ hội cướp tài sản. Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Quang Sơn (22 tuổi) Trần Quốc Thức (21 tuổi) về hành vi cướp tài sản.

KTĐT - Khách mua dâm mở cửa để đồng bọn vào phòng nấp dưới gầm giường, chờ cơ hội cướp tài sản. Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Quang Sơn (22 tuổi) Trần Quốc Thức (21 tuổi) về hành vi cướp tài sản.

Sau những ngày xa quê vào Nam làm công nhân với đồng lương ít ỏi không đủ cung phụng cho những cuộc ăn chơi thâu đêm, Quang cùng Thức và một đối tượng tên Ba (chưa rõ nhân thân) bàn cách cướp tài sản của gái bán dâm.

Tối một ngày cuối tháng 12/2009, Thức đến quán cà phê trên đường Đồng Khởi rủ một nữ tiếp viên ở đây đi "vui vẻ" với giá 500.000 đồng. Cả hai vào một nhà nghỉ ở khu phố 3, phường Trảng Dài (Biên Hòa). Lúc này, Sơn và Ba cũng đến thuê ở phòng bên cạnh.

Tuy nhiên, không như dự tính của chúng, gái "bán hoa" từ chối cốc nước mà Thức đã bí mật bỏ thuốc mê. Anh ta vội nhắn tin cho đồng bọn thay đổi "phương án".

Vờ đói bụng, Thức nhờ cô gái bán dâm ra ngoài mua bánh mỳ với lý do để lấy sức "chiến đấu". Lợi dụng cơ hội này, anh ta mở cửa cho đồng bọn núp sẵn dưới gầm giường.

Khi Thức chuẩn bị "quan hệ", Sơn và Ba xông ta dùng dao khống chế cướp sợi dây chuyền và một lắc vàng của cô gái. Nạn nhân tri hô, khách mua dâm và 2 tên cướp bỏ chạy.

Thức và Sơn bị bắt ngay sau đó. Riêng, Ba vẫn bỏ trốn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần