Hiếp dâm trẻ em

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 8/2/2013, cháu Ngô Thị Bích T. (SN 18/2/2003), ở phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình về thăm bà nội ở xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội.

Cháu T. có liên lạc với Nguyễn Việt Tùng (SN 1995, ở Phú Vinh, Phú Nghĩa, Chương Mỹ) nên khoảng 20 giờ cùng ngày, Nguyễn Việt Tùng rủ cháu T. đến đình Phú Vinh, chơi. Tại đây, Tùng thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T.

Đến 2 giờ ngày 9/2/2013, cháu T. đến CA huyện Chương Mỹ trình báo. Quá trình điều tra, xác minh, CA huyện Chương Mỹ đã bắt Nguyễn Việt Tùng về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Chống người thi hành công vụ

22 giờ 10 ngày 10/2 (mùng 1 Tết), tại đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội, Phạm Quốc Việt (SN 1979, ở 37 Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) đi xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác Trung đoàn Cảnh sát Cơ động ra hiệu lệnh dừng xe. Việt đã phóng xe máy bỏ chạy và dùng mũ bảo hiểm ném về phía tổ công tác rồi lấy dao đe doạ. Tổ công tác đã truy đuổi, đến phố Tây Sơn thì bắt được đối tượng, chuyển CA quận Đống Đa xử lý.

Bị bỏng do chặt pháo

11 giờ 30 ngày 10/2 (mùng 1 Tết), tại gia đình ông Bùi Văn Chiến (SN 1964, ở xóm Nội, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) xảy ra cháy nổ.

Hậu quả 2 con ông Chiến là Bùi Văn Tú và Bùi Văn Thắng, bị bỏng, cấp cứu tại Bệnh viện bỏng Trung ương. Nguyên nhân do Tú và Thắng nhặt được 1 quả pháo hoa chưa nổ tại bãi rác sân vận động huyện Chương Mỹ mang về nhà dùng dao chặt, gây  nổ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần