Hiệp đồng giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận công dân nhập ngũ, huy động quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật huấn luyện kiểm tra, sẵn sàng động viên năm 2015 với các quân khu, quân đoàn, binh chủng, quân chủng, sư đoàn và tương đương.

Chiều 7/1, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận công dân nhập ngũ, huy động quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật huấn luyện kiểm tra, sẵn sàng động viên năm 2015 với các quân khu, quân đoàn, binh chủng, quân chủng, sư đoàn và tương đương.

Theo đánh giá, công tác động viên quân đội năm 2014 đã được các địa phương giao nguồn và đơn vị nhận nguồn quán triệt nghiêm túc, triển khai đồng bộ các biện pháp. Các địa phương, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong rà soát sắp xếp, biên chế đơn vị dự bị động viên; hoàn thiện hồ sơ quân nhân dự bị đạt 100% đối với các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Công tác huy động quận nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, huấn luyện, diễn tập đúng, đủ quân số, phương tiện theo biên chế từng đơn vị, đảm bảo thời gian, chất lượng.

Hội nghị cũng đã quán triệt các thông tư, chỉ lệnh, quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và UBND TP về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động quân nhân dự bị phương tiện kỹ thuật; huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2015. Năm nay, TP sẽ tập trung nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ từ khâu khám tuyển, tinh thần tình nguyện đến trình độ tân binh (trên 50% ở cấp quận và trên 40% ở cấp huyện tốt nghiệp đại học, cao đẳng, THCN).

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần