Hiệp Hội Chế biến gỗ Bình Dương và nhiệm vụ “Nâng tầm - Liên kết - Vươn xa”

Duy Chí
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/12 Hiệp Hội Chế biến gỗ Bình Dương (Bifa) tổ chức đại hội nhiệm kỳ V (2021 - 2024) với nhiệm vụ trong tâm “Nâng tầm - Liên kết - Vươn xa”.

Tới dự có ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi.
Chủ tọa điều hành đại hội
Qua 4 năm của nhiệm kỳ IV có đến 2 năm phải đối phó với đại dịch Covid-19, nhưng ngành gỗ Bình Dương vẫn tăng trưởng 2 con số; đạt doanh số xuất khẩu gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ cả nước; tổ chức 2 kỳ hội chợ, phối hợp mở 17 lớp đào tạo về thương mại điện tử, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều khó khăn của dịch Covid-19; phối hợp với các trường đại học, cao đẳng xây dựng chương trình liên kết đào tạo nhân sự ngành gỗ; phối hợp các bộ ngành tổ chức hội thảo “Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới sống chung Covid…

Mục tiêu nhiệm kỳ mới 2021 - 2024, Bifa gói gọn trong khẩu hiệu "Nâng tầm - Liên kết - Vươn xa". Trong đó mục tiêu trọng tâm là xây dựng rào cản thương mại, kỹ thuật nhằm phòng tránh gian lận thương mại, đầu tư trái phép, thao túng tiền tệ gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển và hình ảnh nghành chế biến gỗ Việt Nam trên thị trường thế giới.
Giữ vững tốc độ tăng trưởng, nâng cao tính bền vững và kết nối cộng đồng doanh nghiệp, đạt mục tiêu xuất khẩu 20 tỷ USD vào năm 2025. Hình thành khu, cụm công nghiệp chuyên ngành gỗ nhằm tăng tính liên kết và sức cạnh tranh của ngành chế biến gỗ Bình Dương, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các hiệp hội bạn, tăng cường xúc tiến thương mại, chủ động nắm bắt thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền, đề xuất kiến nghị các cơ quan ban ngành về những chương trình giao thương, tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước.
 Ban chấp hành Bifa nhiệm kỳ V ra mắt đại hội
Chia sẻ tại đại hội, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã kể 3 câu chuyện liên quan đến trồng rừng tạo nguồn nguyên liệu bền vững cho ngành gỗ gắn với bảo vệ môi trường và các điều khoản pháp lý; Biết ơn thành quả, kết quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; Đa dạng hóa sản phẩm, phòng chống đứt gãy - cạnh tranh nội bộ theo mô hình “Nông nghiệp tích hợp đa giá trị” nhằm thích ứng linh hoạt với trạng thái bình thường mới và trạng thái thị trường “Bất động - Biến động - Mơ hồ - Phức tạp”.
Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy thay mặt hiệp hội cảm ơn những câu chuyện kể đầy tính thời sự, giàu tính dự báo, nhắc nhở của Bộ trưởng Lê Minh Hoan, đồng thời cam kết sẽ chỉ đạo các ngành, hỗ trợ ngành gỗ Bình Dương hoàn thành các mục tiêu kế hoạch, thích ứng tốt với khó khăn, thách thức phía trước.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ V (2021 - 2024) gồm 24 thành viên. Ban Chấp hành đã bầu ông Nguyễn Liêm làm Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ V (2021 - 2024).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần