Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trao tặng 21 nhà Đại đoàn kết

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hôm nay, 28/2, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ 21 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc từ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trao tặng.

21 căn nhà Đại đoàn kết được trao tặng có trị giá 1,05 tỷ đồng.

Trao bảng tượng trưng 21 căn nhà đại đoàn kết tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Peter Hồng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho biết, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài ý thức rất rõ về trách nhiệm kết nối tinh thần đoàn kết của thành viên trong Hiệp hội. Vừa qua, tại Đại hội Hiệp hội nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra 43 thành viên vào Ban Chấp hành, hội tụ từ 40 quốc gia - những kiều bào tiêu biểu, đại diện cho Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, có nhiều đóng góp tích cực đối với quê hương trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ nhà Đại đoàn kết từ Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài Peter Hồng
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ nhà Đại đoàn kết từ Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài Peter Hồng

Trong dịp này, ông Peter Hồng đề xuất, Uỷ ban MTTQ Việt Nam nghiên cứu, phối hợp các bộ, ngành liên quan và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tổng kết việc thực hiện Đề án 1797/CP về “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020-2024” và đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền ủng hộ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ phấn khởi trước nghĩa cử cao đẹp của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, đã chung sức đồng lòng đóng góp nguồn lực làm nhà cho người nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc; chúc mừng những kết quả đạt được của Đại hội Hiệp hội nhiệm kỳ 2023-2028. Thành công của Đại hội chính là sự hội tụ, hợp sức những người con mang dòng máu lạc hồng, cùng nhau hướng về đóng góp cho Tổ quốc.

Giới thiệu về Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trong cuốn sách, Tổng Bí Thư cũng đã đề cập và đã đánh giá rất cao về vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho ông Peter Hồng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài  
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho ông Peter Hồng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài  

Cảm ơn sự chung tay ủng hộ của Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì tổ chức Lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc. Với sự hỗ trợ của những tấm lòng nhân ái cùng sự nỗ lực của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đến thời điểm này 5.000 căn nhà Đại đoàn kết đã được hoàn thiện, mang lại mái ấm kiên cố, khang trang cho người nghèo.

“Từ thành công của chương trình, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp các cơ quan liên quan để phát động chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc”- ông Đỗ Văn Chiến thông tin.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc rất cần sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên cả nước. 21 căn nhà từ sự vận động, quyên góp của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài sẽ mang đến niềm vui, giúp người nghèo an cư lạc nghiệp và tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần tương thân tương ái, cùng sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau trong xã hội.