“Hiệp sĩ” bắt được tên cướp nhờ biển số xe

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong lúc tuần tra trên đường, các “hiệp sĩ” thấy một đối tượng đang điều khiển xe máy Exciter màu đỏ đen, biển số 68K1-148.76. Nhớ lại trước đó 2 nạn nhân vụ cướp tài sản đã trình báo về tên cướp đi xe biển số xe nêu trên, nên các “hiệp sĩ” đuổi theo…bắt gọn.

Đối tượng Phát (đeo kính) bị các 'hiệp sĩ' khống chế.
Trước đó, vào ngày 12/3, chị Bùi Thị Hà Trang (SN 1997) cùng chị gái Bùi Thị Hoài (SN 1992) trình báo với các “hiệp sĩ” về việc 2 chị bị cướp tài sản vào khoảng gần 2 giờ sáng ngày 11/3. Theo tường trình, thời điểm trên chị em Trang đang lưu thông bằng xe máy trên đường Đồng Khởi (TP Mới, tỉnh Bình Dương) thì có 1 thanh niên từ phía sau vọt lên hỏi thăm đường về xã Phú Chánh (TX Tân Uyên).
Khi được chỉ cứ đi thẳng đường Đồng Khởi là tới điểm muốn đến, thì người thanh niên lại rẽ vào đường Lý Thái Tổ. Lúc này chị em Trang nghĩ không vấn đề gì nên đi tiếp. Khi tới đoạn gần ngã tư truờng Nguyễn Khuyến (TP Mới), bất ngờ gã thanh niên hỏi đường lúc nãy lao ra chặn đầu xe. Đối tượng cầm dao dọa giết nếu chị em Trang không đưa tài sản. Tiếp đó tên cướp bắt 2 chị em mở cốp xe để lấy đi 1 túi xách, 1 ĐTDĐ, gần 2 triệu đồng và 1 số vật dụng khác. Cướp xong đối tượng lên xe bỏ chạy, chị em Trang kịp nhớ xe loại Exciter 150, màu đỏ đen, biển số 68K1-148.76.
Tối 15/4, trong lúc đang theo dõi một tốp đối tượng có dấu hiệu khả nghi lưu thông trên đường, thì “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội phát hiện chiếc xe đúng như chị Trang mô tả đang được 1 thanh niên điều khiển nên bám theo. Nhận biết có người theo dõi, nam thanh niên tăng ga bỏ chạy.
Trong quãng đường trốn chạy, đối tượng ép ngã xe “hiệp sĩ” Dương Hồ Tấn Minh khiến anh Minh bị thương. Với quyết tâm không để đối tượng trốn thoát, các “hiệp sĩ” tăng ga đến đường Phạm Ngọc Thạch (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) thì ép được xe, khống chế đối tượng đưa về Công an phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một làm việc.
Đối tượng khai tên Đinh Hữu Phát (SN 1992, quê huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), thừa nhận cướp tài sản của chị em Trang vào rạng sáng 11/3.