Hiệp ước hạt nhân Hàn – Mỹ sửa đổi sắp có hiệu lực

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Hiệp ước hạt nhân sửa đổi giữa nước này và Mỹ sẽ sớm có hiệu lực sau khi 2 bên hoàn thành các thủ tục.

Trong vài tuần tới, 2 bên sẽ lên kế hoạch ký kết bản ghi nhớ, đưa hiệp ước vào thực tế. Hồi tháng 6, bản thỏa thuận đã được 2 bên ký kết. Đến cuối tháng 10, Quốc hội Mỹ đã thông qua hiệp ước này.

Với Mỹ, đây là cách để duy trì ảnh hưởng tới Đông Bắc Á bằng đồng minh thân cận. Với Hàn Quốc, đây là cơ hội mở rộng hoạt động hạt nhân vào các mục đích hòa bình.

Thỏa thuận hạt nhân trước đó của Hàn Quốc và Mỹ được ký năm 1974 đã hết hạn trong năm 2014, song tháng 4/2013 được gia hạn thêm 2 năm do Hàn Quốc không đạt được tiến bộ trong việc yêu cầu được tái chế các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng.