“Hiệu quả hoạt động HĐND phụ thuộc nhiều vào ý chí, bản lĩnh người làm công tác HĐND”

Linh Nguyễn - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết luận Hội nghị “Tọa đàm về các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các quận, huyện, thị xã” sáng nay (25/2), Chủ tịch HĐNĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Nội dung của tọa đàm này xoay quanh những kinh nghiệm thiết thực nhất trong quá trình hoạt động của HĐND, rất hoan nghênh sự tham dự đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm của hơn 300 đại biểu (ĐB) từ HĐND cấp quận, cấp phường.

Chủ tịch HĐNĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị.
Theo Chủ tịch HĐND TP, hội nghị này không dưới hình thức tập huấn mà HĐND TP muốn tổ chức dưới hình thức tọa đàm nhằm đổi mới ngay trong hoạt động bồi dưỡng kiến thức của HĐND. Đó là sự trao đi đổi lại các ý kiến, không lắng nghe một chiều từ giảng viên, mà có sự trao đổi ý kiến giữa các quận, huyện khác nhau, giữa ý kiến từ HĐND TP, Văn phòng HĐND TP với các ĐB từ quận, huyện, xã, phường… nhằm rút ra những bài học trong hoạt động.
Chủ tịch HĐND TP cho rằng, nội dung của tọa đàm cần thiết vì chủ đề năm nay TP lựa chọn là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” thì HĐND lựa chọn chủ đề nâng cao hiệu quả hoạt động của chính HĐND, bởi mỗi cấp, mỗi ngành làm tốt thì sẽ tốt cả hệ thống chính trị. Thường trực HĐND TP đổi mới cách làm, để các ĐB quận, huyện tham luận trước và HĐND TP có ý kiến sau; trong 30 bài tham luận của HĐND quận, huyện gửi tới thì HĐND TP chỉ lựa chọn những ý kiến tiêu biểu để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của HĐND hiện nay, nhất là mối quan hệ giữa các ĐB với những việc phải thực thi nhiệm vụ.
Tọa đàm nhằm góp phần giải quyết các mối quan hệ: Giữa thường trực HĐND quận/huyện/thị ủy với UBND, với MTTQ; giữa các ĐB với nhau, mối quan hệ với các phòng, ban…; trên cơ sở của luật, sẽ giải quyết các mối quan hệ đó thế nào hiệu quả. Khó khăn nữa là trong số 15.946 ĐB HĐND các cấp nhưng chỉ có 1.096 ĐB chuyên trách, chưa chiếm tới 10%, nên HĐND TP muốn giúp các quận, huyện phát huy vai trò của ĐB trong hệ thống chính trị và trách nhiệm của ĐB; và khi đã hoạt động tốt rồi thì phát huy vai trò của truyền thông thế nào để tạo sự lan tỏa; kỹ năng thực hiện giám sát, giải quyết ra sao…
Chủ tịch HĐND TP yêu cầu sau hội nghị này, lãnh đạo HĐND quận, huyện, xã, phường lấy kinh nghiệm thu được để tập huấn cho các cơ sở, để 15.946 ĐB được tiếp cận. Dù luật quy định chức năng nhiệm vụ như nhau, cách làm như nhau nhưng vẫn có nơi HĐND làm việc rất hiệu quả, rõ ràng phụ thuộc rất nhiều vào ý chí, bản lĩnh của người làm công tác HĐND. Mà muốn có bản lĩnh thì phải có kiến thức, phải học, mà học thầy không tày học bạn và bản lĩnh phải được thể hiện khi chúng ta nắm chắc vấn đề. Do đó, các HĐND các cấp cần tích cực bồi dưỡng cho các ĐB.
“Mỗi buổi giám sát của HĐND TP luôn được chuẩn bị qua 2 tháng, từ khảo sát, lên phương án, chuẩn bị cung cấp tài liệu… Mỗi cuộc giám sát cần xác định được điều quan trọng nhất là nhằm mục đích gì. Như với cuộc giám sát các dự án chậm triển khai trên địa bàn, Thường trực HĐND TP đã yêu cầu Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Đô thị đưa ra được một bức tranh tổng thể bao nhiêu dự án chậm, nguyên nhân từ đâu, cách giải quyết thế nào; sau giám sát cần có sự chuyển động của các cơ sở, thu hồi được các dự án…
Đó chính là mong muốn của cử tri, chứ nếu hoạt động của HĐND chỉ để làm và không biết muốn gì thì sẽ rơi vào hình thức thôi. Trên cơ sở luật cần tổ chức làm thế nào cho hiệu quả, tránh hình thức; triển khai rộng rãi, cụ thể ở quận huyện để nâng cao chất lượng hoạt động. Hy vọng tọa đàm sẽ giúp các đồng chí có thêm cảm hứng trong công tác HĐND” - Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.