Hiệu quả từ công tác tuyên truyền PCCC trên địa bàn huyện Thường Tín 

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua rà soát, kiểm tra địa bàn, lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Thường Tín (Hà Nội) cảnh báo các khu dân cư xen kẽ làng nghề tham gia sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Để làm tốt công tác PCCC, các đơn vị còn tuyên truyền, giúp thực hiện tốt kỹ năng PCCC.

Công an huyện Thường Tín kiểm tra các thiết bị PCCC của cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện
Công an huyện Thường Tín kiểm tra các thiết bị PCCC của cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện

 Phòng ngừa là chính

Để đảm bảo an toàn PCCC, giảm thiểu số vụ cháy, nguy cơ thiệt hại do cháy, nổ gây ra cho doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh tại 152  thôn, khu dân cư và 11 cụm công nghiệp làng nghề thì việc làm cần thiết là ý thức của người lao động cần phải nâng cao trong công tác PCCC, duy trì tốt hoạt động đội PCCC cơ sở. Cùng với đó đầu tư trang thiết bị PCCC, lắp đặt hệ thống PCCC, mở lớp tập huấn, phổ biến kiến thức PCCC cho người lao động. Những nội dung này thời gian qua huyện Thường Tín đã quyết liệt triển khai.

Nói về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết: Là địa bàn đất rộng, người đông, lại có nhiều làng nghề đang có tốc độ phát triển nhưng năm 2021 toàn huyện chỉ xảy ra 45 vụ cháy, thiệt hại tài sản hơn 300 triệu đồng, không có thiệt hại về người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm số vụ cháy lớn và cháy vừa, giảm thiệt hại hàng tỉ đồng. Còn từ đầu năm 2022 đến nay toàn địa bàn huyện xảy ra 10 vụ cháy nhỏ, tuy nhiên đều được xử lý kịp thời ngày từ khi mới xảy ra. Nguyên nhân của các vụ cháy chủ yếu do sự cố kỹ thuật điện, sơ xuất trong sử dụng lửa do sự bất cẩn của người dân.

Công an huyện Thường Tín hướng dẫn lực lượng dân phòng cơ sở trên địa bàn sử dụng hiệu quả thiết bị PCCC
Công an huyện Thường Tín hướng dẫn lực lượng dân phòng cơ sở trên địa bàn sử dụng hiệu quả thiết bị PCCC

Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Thành - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an huyện Thường Tín), đi đôi với việc phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất của các làng nghề truyền thống, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, công trình xây dựng nhà ở với mật độ tập trung dân cư dày đặc, nhu cầu sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy, nổ cũng tạo ra sự lo lắng không chỉ cho người dân, cán bộ mà cả với doanh nghiệp. Do vậy, việc người dân, chủ cơ sở sản xuất và doanh nghiệp  thực sự quan tâm đến công tác PCCC giúp giảm nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất cũng như nơi ở đan xen với sản xuất, kinh doanh.

 

“Thường Tín có 569 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC do Công an huyện quản lý, trong số các cơ sở này cơ bản đảm bảo đủ điều kiện về PCCC trước khi đi vào hoạt động. Cùng với đó, qua rà soát xác định trên toàn địa bàn huyện có 276 nguồn nước tự nhiên, trong đó có 14 điểm nguồn nước là khó khăn vì chỉ có nước theo mùa…”.      

Phương châm “4 tại chỗ”

Để giảm thiểu số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện Thường Tín đã chỉ đạo các đơn vị Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Phòng giáo dục, Công ty điện lực và 29 xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, trao đổi thông tin liên quan đến công tác PCCC ở cơ sở. Nhờ đó, số vụ cháy, nổ xảy ra đã thực sự giảm và giảm cả về thiệt hại. Trên thực tế, thời gian qua số vụ cháy nổ chủ yếu xảy ra ở huyện Thường Tín là cháy nhỏ hoặc do chập điện, lỗi từ sự bất cẩn của người lao động nhưng đều được dập tắt ngay từ lúc vừa xảy ra.

Công an thị trấn Thường Tín kiểm tra chất lượng bình phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư trên địa bàn
Công an thị trấn Thường Tín kiểm tra chất lượng bình phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư trên địa bàn

Nói về nguy cơ tiềm ẩn hỏa hoạn trên địa bàn, Thượng tá Đỗ Xuân Bình - Phó trưởng Công an huyện Thường Tín khẳng định, thời gian qua, Công an huyện tập trung, rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động tại các cụm công nghiệp và 152 thôn, khu dân cư. Cùng với đó, tiến hành kiểm tra hàng nghìn lượt cơ sở, phát hiện, đề xuất xử lý tồn tại, thiếu sót về PCCC. Qua kiến nghị đã giúp cơ sở thay đổi nhận thức, khắc phục kịp thời, giảm thiểu nguy cơ dẫn đến cháy, nổ. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm cảnh báo, khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn PCCC trong sử dụng điện, gas, đốt vàng mã.

 “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC. Tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình đối với những cơ sở thuộc địa bàn trọng điểm có nguy cơ cháy nổ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, phát huy phương châm “4 tại chỗ” là nhiệm vụ quan trọng số 1” - Thượng tá Đỗ Xuân Bình nhấn mạnh.