Hiệu quả từ triển khai Năm Dân vận khéo ở Long Biên

Hữu Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 9 tháng năm 2021, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã hội, song với việc tích cực trong triển khai thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB” bám sát thực tiễn đã tạo sức lan tỏa cao trong cộng đồng, được Nhân dân đồng tình góp phần tích cực giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc.

Chủ tịch UBND Quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà kiểm tra bộ phận Một cửa phường Thạch Bàn và hỏi thăm người dân khi đến làm thủ tục hành chính. Ảnh:Văn Nghĩa
Nghe dân nói, nói dân hiểu
Bám sát chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB”, từ đầu năm đến nay, cùng với việc ban hành các kế hoạch, hướng dẫn định hướng cụ thể của Quận ủy, sự chỉ đạo sát sao của UBND, các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể quận Long Biên đã vào cuộc quyết liệt, tạo những kết quả tích cực trong công tác dân vận chính quyền giúp nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý Nhà nước.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm, Sau khi ban hành Kế hoạch số 18-KH/QU, Quận ủy tiếp tục triển khai nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề đã đặt ra; UBND Quận đẩy mạnh tuyên truyền công tác GPMB, nắm bắt kịp thời các vấn đề phát sinh để chỉ đạo giải quyết, tổ chức đối thoại với các hộ dân, tổ chức trong diện GPMB thực hiện các dự án trọng điểm nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, duy trì việc thông tin báo cáo kết quả định kỳ hàng tháng; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát động các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB”, huy động ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19, phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong thời gian giãn cách…

Khối vận các phường chủ động nắm tình hình tư tưởng Nhân dân, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung vào công tác GPMB, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường; giảm chăn nuôi trong khu dân cư; không sử dụng bếp than tổ ong; giảm rác thải nhựa...

Trên cơ sở định hướng của Quận ủy, UBND quận đã chỉ đạo cơ quan thường trực GPMB tập hợp hồ sơ, thông tin liên quan GPMB các dự án chuyển các phòng, ban, ngành đoàn thể và các cơ quan liên quan để phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ dân trong công tác GPMB. Tổng hợp các khó khăn vướng mắc, định kỳ hàng tuần báo cáo Thường trực Quận uỷ, hàng tháng báo cáo Ban thường vụ Quận uỷ. Đồng thời việc đối thoại định kỳ, đột xuất với các hộ dân có nhiều vướng mắc, kiến nghị đối với những chính sách của Nhà nước, chủ yếu trong lĩnh vực GPMB được lãnh đạo từ quận đến các phường quan tâm khi triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Qua công tác tiếp công dân những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời. Các cấp chính quyền quận luôn coi việc lắng nghe, giải quyết ý kiến phản ánh của Nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận chính quyền giúp nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý nhà nước.

Làm dân tin

Với việc phát động toàn Đảng bộ quận, 100% các tổ dân phố, đơn vị, phòng, ban, ngành, phong trào thi đua Dân vận khéo quận Long Biên đã thu hút 339 tập thể, 78 cá nhân đăng ký thực hiện (trong đó, 100 mô hình về lĩnh vực GPMB, 25 mô hình về lĩnh vực kinh tế, 54 mô hình về lĩnh vực xây dựng, quản lý trật tự đô thị, 107 mô hình về lĩnh vực bảo vệ môi trường, 65 mô hình về lĩnh vực văn hóa xã hội, 25 mô hình về lĩnh vực an ninh quốc phòng, 41 mô hình về lĩnh vực khác). Tới tháng 6/2021, thu hút thêm 19 tập thể, 20 cá nhân đăng ký, tổng số các mô hình Dân vận khéo đến nay là 456 mô hình.

Với những cách làm khéo léo, linh hoạt, kiên trì, đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB” UBND quận tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với hộ dân, tổ chức thuộc diện GPMB dự án đường 40m và 48m phường Đức Giang, Ngọc Lâm - Ngọc Thụy, đường 25m Việt Hưng tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; vận động 41 hộ bàn giao mặt bằng không phải tổ chức cưỡng chế tại các dự án. Qua đó ghi nhận hiệu quả nhiều mô hình dân vận có sức lan tỏa tích cực. Cụ thể các mô hình liên quan tới GPMB được tập trung thực hiện với 106/451 mô hình (chiếm tỷ lệ 23,5%) bước đầu tạo sự đồng tình, ủng hộ của người dân.
Cụ thể Khối vận phường Ngọc Lâm vận động Nhân dân chấp hành GPMB thực hiện dự án tuyến đường 40m nối từ Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm đến hết khu tái định cư Ngọc Thụy. Đến tháng 9/2021, đã phê duyệt được 222/258 phương án, trong đó bàn giao mặt bằng 168/222 phương án. Khối vận phường Phúc Lợi tổ chức 35 buổi tuyên truyền, vận động 333 hộ gia đình nằm trong diện GPMB thực hiện 3 dự án trên địa bàn hiểu rõ chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước; phối hợp với UBND phường thực hiện các thủ tục triển khai dự án.
Phường Việt Hưng ghi nhận nhiều mô hình Dân vận khéo tiêu biểu thuộc lĩnh vực GPMB như: Mô hình vận động người dân chấp hành chủ trương GPMB thực hiện dự án đường 13,5m (8 hộ dân gương mẫu bàn giao mặt bằng cho phường); 135 hộ dân đã nhận tiền đền bù bàn giao mặt bằng dự án C12 -13; 43/43 hộ thực hiện kiểm đếm sớm bàn giao mặt bằng dự án đường 25m. Tại phường Ngọc Thụy, Tổ dân vận Tổ dân phố số 14 đã vận động 15/28 hộ trong diện thực hiện GPMB bốc thăm vị trí tái định cư, bàn giao 16 dự thảo phương án GPMB cho 16/28 hộ. Các Tổ dân vận thuộc phường Cự Khối vận động 22 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng 29 thửa đất nông nghiệp nằm trong phạm vi GPMB xây dựng trường Mầm non tại ô QH G.7/NT1 thực hiện nhận tiền, bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ; 91 hộ gia đình, cá nhân và 1 đơn vị (nhà điều hành cầu Thanh Trì) bàn giao mặt bằng sớm hơn tiến độ; Dự án xây dựng tuyến đường 13,5m từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình vận động 16 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng...

Ngoài ra, công tác vận động thực hiện GPMB của các đơn vị khác trên địa bàn cũng có những hiệu quả bước đầu như: Tuyên truyền vận động 31/31 hộ dân trong diện thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng ngõ 94 Thượng Thanh đồng thuận và hoàn thành kiểm đếm; 69/69 hộ dân trong diện GPMB thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 13,5m (dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m) đồng thuận và hoàn thành kiểm đếm; vận động 23 hộ dân ký cam kết không chống đối khi Quận tổ chức cưỡng chế thực hiện dự án trường THCS Mùa Xuân (phường Bồ Đề); vận động 55/55 hộ nằm trong chỉ giới GPMB thực hiện dự án xây dựng đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê Hữu Đuống đoạn từ cầu Đuống đến đình Hội Xá (đi qua địa bàn phường Giang Biên) phối hợp với chính quyền tiến hành kiểm đếm, xác định nguồn gốc sử dụng đất; khối vận phường Phúc Đồng phối hợp tổ dân vận tổ dân phố số 1, số 2 vận động 05/35 hộ dân thuộc dự án đường 30m nhận tiền bàn giao mặt bằng...

Cùng với những dự án liên quan đến GPMB, công tác dân vận năm 2012 của quận Long Biên cũng ghi nhận những kết quả tích cực trong lĩnh vực Kinh tế với các nội dung như vận động người dân, các hộ kinh doanh nộp đủ các loại thuế, phí; vận động hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu kinh tế; chuyển đổi phương thức kinh doanh phù hợp... ; lĩnh vực Văn hóa – xã hội tập trung vào nhiều nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị; Lĩnh vực Bảo vệ môi trường; Lĩnh vực Quốc phòng an ninh...

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong hỗ trợ công tác phòng, chống dịch như: Mô hình “1000 ổ bánh mì- ship ngay tức thì” của tiệm bánh mì Ông Dung; “Cơm trưa nghĩa tình- đồng hành chống dịch” phường Việt Hưng; “Bếp ăn yêu thương” của Tổ Covid cộng đồng Tổ dân phố số 9 phường Giang Biên;… và nhiều mô hình tiêu biểu khác trên địa bàn 14 phường.
Qua rà soát, Hội đồng thi đua khen thưởng Quận đã ghi nhận điển hình, khen thưởng đối với 31 mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa trong cộng đồng, bao gồm: 4 mô hình thuộc lĩnh vực VH - XH; 7 mô hình thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường; 16 mô hình thuộc lĩnh vực GPMB; 1 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế; 3 mô hình thuộc lĩnh vực trật tự đô thị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần