Kinhtedothi - Ngày 10/2, ông Nguyễn Văn Khải – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho biết, trường chưa triển khai thu của bất cứ sinh viên nào liên quan đến khoản thu thêm 21 triệu đồng/năm tiền kinh phí đào tạo tại Quyết định số 225 ban hành ngày 1/2/2023.
Trước đó, theo thông tin một số sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng phản ánh, thời điểm các em nhập học nhà trường thông báo thu học phí 2,45 triệu đồng/tháng (24,5 triệu đồng/năm) và không có bất cứ khoản nào khác.
Nhưng sau khi nhập học được 1 thời gian, cụ thể đến ngày 1/2/2023, Hiệu trưởng Đại học Y Dược Hải Phòng - Nguyễn Văn Khải ký Quyết định số 225 về việc điều chỉnh mức thu học phí của nhà trường năm học 2022-2023.
Quyết định số 254/QĐ-YDH thay thế Quyết định số 225 và thông báo triển khai tới sinh viên sẽ không thu tiền kinh phí đào tạo như trước đó.
Theo đó, mức thu học phí năm học 2022-2023 được điều chỉnh bằng với mức thu học phí năm học 2021-2022, giảm từ 2,45 triệu đồng/tháng xuống còn 1,43 triệu đồng/tháng và kinh phí đào tạo 2,1 triệu đồng/tháng (21 triệu đồng/năm) đối với hệ đào tạo liên thông chính quy. Việc giảm học phí này được nhà trường thực hiện theo Nghị quyết 165 ngày 20/12/2022 của Chính phủ.
Liên quan đến sự việc này, sáng nay (10/2), Hiệu trưởng Đại học Y Dược Hải Phòng Nguyễn Văn Khải cho biết: "Nhà trường có quyết định số 225 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023, trong đó có phần thu kinh phí đào tạo với sinh viên liên thông chính quy. Tuy vậy, chúng tôi mới đăng Quyết định trên trang web của trường nhưng chưa thực hiện triển khai, thông báo thu tiền tới sinh viên. Việc đăng tải này đã khiến một số sinh viên có ý kiến và phản hồi tới giáo viên chủ nhiệm".
"Ngay khi nhận được phản ánh của sinh viên, nhà trường đã ban hành Quyết định số 254/QĐ-YDH thay thế Quyết định số 225. Đồng thời nhà trường đã có thông báo tới sinh viên sẽ không thu tiền kinh phí đào tạo như trước đó" - Hiệu trưởng ĐH Y Dược Hải Phòng khẳng định.
Kinhtedothi - Định Nam đao, binh khí gắn liền với sự nghiệp bình thiên hạ của vua Mạc Đăng Dung (1483 - 1541). Đây là một báu vật hơn 400 năm trên nhiều lĩnh vực, là giá trị biểu tượng cho một dòng họ, một vương triều đã có nhiều thành tựu trong tiến trình lịch sử đất nước.
Kinhtedothi - Pho tượng Đức Linh Lang Đại vương có thể đứng lên ngồi xuống; thả bưởi xuống giếng bán nguyệt trong miếu thì quả bưởi sẽ trôi ra hồ… Đây là một số điều kỳ lạ và thú vị trong miếu Bảo Hà...
Kinhtedothi – Chiều 7/11, Hội thảo khoa học quốc tế IEEE về Môi trường và Kỹ thuật điện - châu Á 2025 (EEE-AM2025) đã bế mạc thành công, mở ra hướng đi chiến lược cho ngành điện Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh, đặc biệt là thúc đẩy mạng lưới “Green & Smart Energy Network” và mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2050.
Kinhtedothi - Chỉ vài ngày sau khi mạng xã hội xôn xao vì vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trường THCS An Điền, phường Long Nguyên thì một đoạn clip khác ghi lại cảnh hai nữ sinh đánh nhau dữ dội trong nhà vệ sinh của Trường THCS Phú An, cũng thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh làm dấy lên lo ngại về an toàn học đường.
Kinhtedothi - Nhằm chia sẻ, động viên kịp thời những sinh viên gặp khó khăn sau thiên tai, tiếp thêm niềm tin, nghị lực đề các em vững bước trên con đường học tập, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã phát động chương trình chung tay khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025.
Kinhtedothi - Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đặt ra, việc xã hội hóa nguồn lực được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu này.
Kinhtedothi – Giáo viên Việt Nam được đánh giá là điểm sáng về năng lực chuyển đổi số, với 64% giáo viên đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học. Đây là thông tin được cung cấp bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).