Higuain 'tặng quà' Messi, Argentina khép lại vòng bảng với ngôi đầu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Argentina đã kỉ niệm trận đấu thứ 100 của Lionel Messi cho ĐTQG bằng màn trình diễn vượt trội. Tuy chỉ là chiến thắng tối thiểu trước Jamaica nhưng họ cũng đã khép lại vòng bảng với ngôi đầu.

Mọi sự chú ý đều được dồn vào Messi, người có lần ra sân thứ 100 trong màu áo Albiceleste. Tuy nhiên, người hùng của trận đấu lại không phải siêu sao của Barca, mà là Gonzalo Higuain, cầu thủ được Gerardo Martino trao cơ hội "đóng thế" thay chân sút số một Sergio Aguero.

 
Argentina giành chiến thắng tối thiểu trước Jamaica
Argentina giành chiến thắng tối thiểu trước Jamaica
Tiền đạo của Napoli đã liên tục gây sức ép lên hàng thủ Jamaica, và bàn thắng mở tỉ số đến từ pha dứt điểm của anh ngay ở phút thứ 11. Nhận đường chuyền từ bên trái vòng cấm địa của Angel Di Maria, Higuain khéo léo dứt điểm vào góc xa trước sự truy cản của 2 hậu vệ áo vàng. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của chân sút 27 tuổi cho ĐT Argentina kể từ tháng 10 năm ngoái.

Lẽ ra Higuain đã hoàn tất cú đúp, nếu như pha bấm bóng ở phút 22 không đi vọt xà một cách đáng tiếc, trong tình huống mà thủ thành Dwayne Miller đã dâng lên quá cao.

Những phút tiếp theo của hiệp đấu đầu tiên, Jamaica gần như hoàn toàn chịu lép vế, với tỉ lệ kiểm soát bóng của Argentina có lúc lên tới 82%. Mặc dù vậy, những cơ hội đều trôi qua trước mũi giày Messi hay Higuain, và Di Maria cũng bị thủ thành Miller từ chối một bàn thắng.
Higuain "đóng thế" hoàn hảo cho Aguero
Higuain "đóng thế" hoàn hảo cho Aguero
Càng về cuối, thể lực tốt giúp người Jamaica dần áp đảo hơn. Chỉ có điều những pha lên bóng của đội bóng tới từ Caribbean không thể xuyên thủng hàng thủ Argentina nên đành chấp nhận rời giải với thành tích không điểm, không bàn thắng.

Tin tốt cho HLV Martino, người đã bị treo quyền chỉ đạo ở trận này, đó là Argentina của ông giành ngôi đầu bảng B với 7 điểm. Nhưng tin xấu là đội bóng này sẽ mất hậu vệ trụ cột Pablo Zabaleta ở tứ kết vì tấm thẻ vàng phải nhận ở cuối trận.

Đội hình thi đấu:

Argentina: Romero; Zabaleta, Garay, Demichelis, Rojo; Pastore (Pereyra 59'), Mascherano, Biglia; Messi, Higuain (Tevez 72'), Di Maria (Lamela 84')

Jamaica: Miller; Mariappa, Hector (Taylor 71'), Morgan, Lawrence; McCleary, Austin, Watson, Laing (Dawkins 71'), McAnuff; Brown (Barnes 78').