Hình ảnh đón đoàn tàu đặc biệt đưa gần 400 người dân Quảng Trị từ vùng dịch về quê

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đoàn tàu SE 74 xuất phát từ ga Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) đã đến ga Đông Hà (TP Đông Hà, Quảng Trị), đưa 384 người dân Quảng Trị từ vùng dịch các tỉnh phía Nam về quê hương.

 Sau gần 24 giờ đồng hồ di chuyển, đoàn tàu đặc biệt mang số hiệu SE 74 đã đưa 384 người dân về ga Đông chiều 29/7.
 Sau khi xuống tàu, những người dân di chuyển thẳng từ sân ga ra các xe ô tô chở đến khu cách ly tập trung.
 Trước khi tàu đến ga, công tác phun khử khuẩn, các khu vực di chuyển cũng được chuẩn bị, lên kế hoạch sẵn sàng, đầy đủ.
Tàu vừa dừng tại ga, tổ công tác bắt đầu kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng dịch cũng như phân loại, đưa từng công dân theo toa lên xe vào khu cách ly.

Lãnh đạo địa phương và các cơ quan chức năng cũng có mặt đón bà con từ tâm dịch trở về quê hương.

Một em bé kín mít trong bộ đồ phòng hộ vẫy tay chào mọi người trong lúc chờ được xuống sân ga.

Một bà mẹ cùng 2 con nhỏ được ưu tiên xuống trước và có sự hỗ trợ của thành viên tổ công tác (đi cùng chuyến tàu) đưa ra xe ô tô chờ sẵn.
Trước khi lên tàu, toàn bộ công dân này đã được xét nghiệm, cho kết quả âm tính bằng phương pháp PCR SARS-CoV-2 hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 không quá 72 giờ. Họ phải mặc áo quần phòng hộ trong suốt quá trình di chuyển từ ga Sài Gòn đến ga Đông Hà.

Qua xét duyệt và lập danh sách có 384 bà con Quảng Trị được đón về trong đợt 1 này. Trong đó ưu tiên người lao động đang mang thai, người khuyết tật, trẻ em (dưới 16 tuổi) và người đi kèm trẻ em (đối với trẻ em dưới 9 tuổi), người lớn tuổi (60 tuổi trở lên), người đi khám chữa bệnh, thăm người thân, sinh viên, học sinh… có nguyện vọng về quê. 

Một cậu bé khệ nệ xách túi đồ với ánh mắt lạ lẫm, có lẽ đây là lần về quê khó quên trong ký ức sau này của cậu.

Toàn bộ kinh phí của bà con đi về đều được tỉnh Quảng Trị hỗ trợ, người dân chỉ tự chi trả chi phí cách ly tập trung.

Gần 400 bà con Quảng Trị trở về quê đều được tỉnh hỗ trợ các suất quà động viên tinh thần.

Một ''công dân nhí'' trong bộ đồ phòng hộ kín mít giữa trời nắng 36 độ C kéo theo vali rời ga để về khu cách ly tập trung.

Toàn bộ tư trang hành lý của những người dân đều được tiến hành khử khuẩn trước khi đưa lên xe về khu cách ly tập trung.

Những chiếc xe ô tô đã chờ sẵn, bà con di chuyển một mạch từ toa tàu và lên thẳng xe.

Lực lượng chức năng dẫn đường đưa bà con di chuyển từ ga về các khu cách ly. Theo đó, những người dân sẽ được đưa về các khu cách ly tại huyện Gio Linh, thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần