Hình ảnh sau 2 ngày mưa lớn tại điểm dễ ngập nhất Hà Nội

Nguyễn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3, 2 ngày qua tại Hà Nội mưa lớn liên tục kéo dài dẫn tới nhiều khu vực bị ngập úng. Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Hoài Đức là điểm thường xuyên xảy ra ngập nặng hễ có mưa lớn.

Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - An Khánh, Hoài Đức với hàng loạt dãy nhà phố liền kề và biệt thự, lâu nay cứ mưa lớn là ngập sâu trong biển nước. Trong ảnh: Dù không còn mưa, các hộ dân vẫn phải dùng máy bơm để hút nước từ trong hầm nhà mình ra.

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, sáng 5/8, tầng hầm khu nhà liền kề và biệt thự thuộc khu đô thị mới Lê Trọng Tấn vẫn ngập trong nước.
 Nước ngập kéo theo rác thải vào trong hầm của nhiều hộ gia đình.
Nước ngập rác thải gây mất vệ sinh môi trường.
Nhiều hộ gia đình tại đây đã áp dụng biện pháp chống ngập nhưng bất thành.
Hình ảnh sau 2 ngày mưa lớn tại điểm dễ ngập nhất Hà Nội - Ảnh 6
Máy bơm hoạt động liên tục để hút nước nhanh nhất có thể.
Khu vực hầm chui tại đường gom Đại Lộ Thăng Long nước đã rút, các phương tiện đã có thể lưu thông được bình thường.
Các phương tiện tham gia giao thông trên đường gom nút giao Thiên đường Bảo Sơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần