Hình ảnh Tổng thống Putin thị sát tập trận lớn nhất từ thời Chiến tranh lạnh

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao thưởng cho 10 binh sĩ Nga, Trung Quốc và Mông Cổ vì thể hiện tốt tại cuộc tập trận Vostok-2018.

Ngày 13/9, Tổng thống Putin tới thao trường Tsugol để thị sát cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga.
 Tổng thống Putin tới thao trường Tsugol để thị sát cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga đến quan sát giai đoạn chính của Vostok-2018 từ đồn chỉ huy và trao thưởng cho 10 binh sĩ Nga, Trung Quốc và Mông Cổ vì thể hiện tốt tại cuộc tập trận Vostok-2018.
 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao thưởng cho 10 binh sĩ Nga, Trung Quốc và Mông Cổ vì thể hiện tốt tại cuộc tập trận Vostok-2018. Ảnh: Tass
 Khoảng 300.000 binh sĩ, 36.000 xe tăng và hơn 1.000 máy bay cùng nhiều khí tài tối tân khác đã được Moscow điều động đến cuộc tập trận Vostok-2018. Ảnh: Tass
Lễ trao thưởng đã được tổ chức tại thao trường Tsugol, khu vực Trans-Baikal sau khi kết thúc giai đoạn chính của cuộc diễn tập và một cuộc diễu binh.
 Tổng thống Putin thị sát tập trận lớn nhất từ thời Chiến tranh lạnh hôm 13/9. Ảnh: Tass
4 binh sỹ thuộc Lực lượng Vũ trang Nga, 4 binh sỹ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và hai binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Mông Cổ đã nhận được các huy chương khác nhau từ Tổng thống Nga.
 Tổng thống Nga đến quan sát giai đoạn chính của Vostok-2018 từ đồn chỉ huy. Ảnh: Tass 
Cuộc tập trận Vostok-2018 diễn ra từ ngày 11 tới 17/9 dưới sự chỉ huy của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
 Dàn khí tài khổng lồ di chuyển trên thao trường trong khuôn khổ cuộc tập trận. Ảnh: Tass
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, ít nhất 30.000 lính, 36.000 xe quân sự, 1.000 chiến cơ và 80 tàu chiến tham gia vào sự kiện này. 
 Cuộc tập trận Vostok-2018 diễn ra từ ngày 11 tới 17/9 dưới sự chỉ huy của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Tass
 
 Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, ít nhất 30.000 lính, 36.000 xe quân sự, 1.000 chiến cơ và 80 tàu chiến tham gia vào sự kiện này. Ảnh: Tass