HLV Hà Nội FC gửi lời xin lỗi Chủ tịch Đỗ Vinh Quang trong ngày cưới

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chia sẻ sau trận thua trước Hải Phòng tại vòng 21 V-League 2022, HLV trưởng Hà Nội FC Chun Jae-ho gửi lời xin lỗi đến Chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang.

Trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội FC diễn ra trên sân Lạch Tray là tâm điểm của vòng 21 V-League 2022. Đáng chú ý, trận đấu này diễn ra đúng ngày tổ chức đám cưới của Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. 

Người hâm mộ và Hà Nội FC mong chờ một chiến thắng trước "đại kình địch" Hải Phòng để nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng cũng như là món quà cho Chủ tịch Hà Nội FC. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô đã để thua trước đối thủ với tỷ số 2-3.

Hà Nội FC để thua Hải Phòng 2-3 ngay trân sân Lạch Tray. Ảnh: Ngọc Tú.
Hà Nội FC để thua Hải Phòng 2-3 ngay trân sân Lạch Tray. Ảnh: Ngọc Tú.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng Chun Jae-ho khẳng định cầu thủ đội Hà Nội FC không bị phân tâm vì đám cưới của Chủ tịch Đỗ Quang Vinh và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

"Dù là đám cưới của Chủ tịch CLB nhưng không có ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Hải Phòng, cũng không tác động tới tinh thần các cầu thủ. Tuy nhiên, bản thân tôi đã hứa với Chủ tịch và mong muốn giành chiến thắng trận này để làm món quà cưới. Nhưng chúng tôi đã không làm được. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Chủ tịch CLB”- HLV Chun Jae-ho bày tỏ.

Nói thêm về trận thua trước Hải Phòng, HLV trưởng Hà Nội FC cho biết sẽ phải phân tích lại trận đấu và tìm ra nguyên nhân để thua ở trận cầu quan trọng trong cuộc đua đến chức vô địch.

"Tôi không muốn đổ lỗi cho điều gì nhưng có lẽ việc Hà Nội FC phải di chuyển quá nhiều đã khiến thể lực của cầu thủ bị ảnh hưởng. Dù vậy, tôi vẫn phải khen ngợi các cầu thủ dù để thua 3 bàn nhưng sang hiệp hai đã lấy lại tinh thần và ghi 2 bàn” - HLV người Hàn Quốc cho biết.

Hải Huy thi đấu ấn tượng trong màu áo của Hải Phòng. Ảnh: Ngọc Tú.
Hải Huy thi đấu ấn tượng trong màu áo của Hải Phòng. Ảnh: Ngọc Tú.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, dù đánh bại đội bóng đầu bảng và thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm nhưng khả năng Hải Phòng vô địch V.League 2022 là khó.

"Hà Nội FC suy cho cùng vẫn có tới 90% để "xưng vương" ở mùa giải năm nay. Đội bóng Thủ đô hơn chúng tôi 2 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Ngoài ra, Hải Phòng sẽ chịu bất lợi về quân số vì lý do thẻ phạt và thiếu người. Đây là lợi thế giúp Hà Nội FC vẫn sáng cửa vô địch nhất. Mục tiêu của chúng tôi là hướng tới top 3 chung cuộc” - HLV Chu Đình Nghiêm nhận định.

Bên cạnh đó, HLV Chu Đình nghiêm đã gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ khi có trận đấu cảm xúc ngay trên sân nhà.

"Các cầu thủ thi đấu cống hiến, đều đó đến từ sự nhiệt huyết, nỗ lực. Thành công không phải tự dưng đến mà các cầu thủ chơi vì màu cờ sắc áo, vì trái tim, vì con người Hải Phòng. Tôi muốn các cầu thủ luôn giữ được tinh thần, bởi chặng đường phía trước vẫn còn rất khó khăn và việc vào top 3 chung cuộc không đơn giản"- HLV trưởng Hải Phòng chia sẻ.

Ở vòng đấu tiếp theo, Hà Nội FC gặp SHB Đà Nẵng trên sân nhà Hàng Đẫy, còn Hải Phòng làm khách trên sân Thống Nhất để gặp đội Sài Gòn.