HLV Hansi Flick: "Sai lầm cá nhân khiến tuyển Đức trả giá"

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Hansi Flick cho rằng sai lầm của Niklas Sule khiến tuyển Đức thua trận trước tuyển Nhật Bản ở trận ra quân tại World Cup 2022.

Tuyển Nhật Bản bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước tuyển Đức ở bảng E World Cup 2022. Trận đấu này đánh dấu lần đầu tiên "Samurai xanh" quật ngã đại diện châu Âu. Trong lịch sử đối đầu ở hai lần gặp nhau trước đó, tuyển Đức bất bại trước tuyển Nhật Bản. Cụ thể, tháng 12/2004, "Samurai xanh" nhận thất bại đậm 0-3 và đến tháng 5/2006, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Đáng chú ý, cả hai trận đấu này đều là giao hữu quốc tế.

Trận thua trước tuyển Nhật Bản khiến tuyển Đức đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng khi ở lượt đấu tiếp theo, thầy trò HLV Hansi Flick sẽ đối đầu với tuyển Tây Ban Nha - đội bóng vừa có chiến thắng đậm nhất tại World Cup 2022 lúc này với tỷ số 7-0 trước tuyển Costa Rica.

HLV Hansi Flick thất vọng khi tuyển Đức thua ngược trước tuyển Nhật Bản.
HLV Hansi Flick thất vọng khi tuyển Đức thua ngược trước tuyển Nhật Bản.

Theo HLV Hansi Flick, tuyển Đức đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong hiệp thi đấu đầu tiên. Trong khi đó, tuyển Nhật Bản lại có được hiệu suất tốt hơn để có bàn thắng quyết định mang về chiến thắng.

"Tuyển Nhật Bản là một đội bóng có khả năng chuyển đổi trạng thái tốt, nhưng tuyển Đức cũng đã phạm quá nhiều sai lầm dẫn đến thua trận. Niklas Sule là cầu thủ mất tập trung trong trận đấu khi để tiền đạo tuyển Nhật Bản phá bẫy việt vị. Sai lầm cá nhân khiến tuyển Đức trả giá bằng trận thua. Chúng tôi phải nhanh chóng vực dậy tinh thần để hướng về phía trước với 2 trận đấu. Nhiệm vụ của toàn đội trong 2 trận tiếp theo là toàn thắng để giành 6 điểm" - HLV Hansi Flick nhận định.

HLV Hajime Moriyasu khẳng định tuyển Nhật Bản đã có chiến thắng xứng đáng trước tuyển Đức.
HLV Hajime Moriyasu khẳng định tuyển Nhật Bản đã có chiến thắng xứng đáng trước tuyển Đức.

Trong khi đó, HLV trưởng tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu tiết lộ bí quyết để đánh bại tuyển Đức là tinh thần đoàn kết và không chịu khuất phục trước mọi khó khăn.

"Để có được chiến thắng trước đội tuyển Đức, tuyển Nhật Bản đã chiến đấu với tinh thần và ý chí cao nhất. Đội bóng đã duy trì lối chơi tập thể, đáp ứng yêu cầu trong một trận đấu tổng lực. Điều này được các cầu thủ đá chính và dự bị thực hiện theo đúng yêu cầu. Chúng tôi đã thể hiện quyết tâm và sức mạnh của các chiến binh. Tuyển Nhật Bản chiến đấu kiên cường và xứng đáng có được chiến thắng" HLV Hajime Moriyasu nhấn mạnh.

HLV trưởng tuyển Nhật Bản cho biết toàn đội chưa thể vui mừng quá sớm sau chiến thắng trưởng tuyển Đức, bởi các cầu thủ cần phải tiếp tục nỗ lực trong các trận đấu tiếp theo để giành chiến thắng.

Chiến thắng trước tuyển Đức giúp tuyển Nhật Bản có được 3 điểm bằng với tuyển Tây Ban Nha nhưng xếp vị trí thứ 2 của bảng E do thua về chỉ số phụ. Ở lượt đấu tiếp theo, "Samurai xanh" sẽ đối đầu với tuyển Costa Rica.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần