KTĐT - Eric Harrison được ví như "kiến trúc sư" xây dựng nên thế hệ vàng 92 của M.U, gồm nhiều cầu thủ trứ danh sau này như David Beckham, Nicky Butt, Giggs, Scholes hay anh em nhà Neville.
Ông tin rằng, sự trở lại của Scholes sau 8 tháng rời xa sân cỏ sẽ giúp ích rất nhiều cho Quỷ đỏ. "Scholes thi đấu mang đến niềm tin lớn cho CLB và đội bóng.
Khi anh ấy giải nghệ, ai cũng nghĩ M.U sẽ chiêu mộ một cầu thủ đẳng cấp để thay thế. Tôi nghĩ Scholes có thể chơi thêm 1 mùa bóng nữa và giải quyết được nhiều vấn đề của Quỷ đỏ.
Scholes đã giải nghệ quá sớm. Thật vui khi cậu ấy nghĩ lại và tôi cũng hài lòng vì quyết định sáng suốt của Sir Alex Ferguson. Paul Scholes vẫn là tiền vệ đẳng cấp hàng đầu.
Nếu anh ấy, Michael Carrick và Tom Cleverley chơi cùng nhau, chúng ta sẽ được chứng kiến hàng tiền vệ rất mạnh của Quỷ đỏ. Với bộ ba này, M.U hoàn toàn có thể chiếm quyền kiểm soát mọi trận đấu".
Những tài năng trẻ trên hàng tiền vệ M.U như Paul Pogba hay Ravel Morrison đều hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này. Sự trở lại của Scholes phần nào giới hạn cơ hội đá chính của những cầu thủ trẻ triển vọng.
Tuy nhiên, Harrison lại bày tỏ quan điểm khác: "Các nhân tố trẻ cần phải kiên nhẫn. Họ đều sở hữu tiềm năng lớn và sẽ có cơ hội từ băng ghế dự bị".