HLV Hữu Thắng và bài toán cực khó Syria

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối nay, ĐT Việt Nam có trận đấu giao hữu quốc tế với đối thủ mạnh Syria. Về lý thuyết, đây là cơ hội tuyệt vời để thầy trò ông Nguyễn Hữu Thắng chuẩn bị cho AFF Cup.

Nhưng, trong bối cảnh họ cần những cú hích về tinh thần và hình ảnh thì giao đấu với đối thủ mạnh đôi khi lại mang đến áp lực.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Xét về vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, ĐT Syria hơn ĐT Việt Nam hàng chục bậc. Nói về thành tích hiện tại, ĐT Syria đã giành vé đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Trận đấu với ĐT Việt Nam nằm trong kế hoạch tìm tấm vé đến World Cup của đội bóng hàng đầu châu lục.

Đá với một đội tuyển mạnh là cơ hội cho ĐT Việt Nam hoàn thiện mình. Song, dư luận không đủ kiên nhẫn để chờ đợi xem ĐT Việt Nam sẽ học được điều gì sau những trận đấu giao hữu. Điều mà họ quan tâm nhất chính là việc, đội bóng phải chơi hay, chơi đẹp và giành kết quả tốt. Còn nếu thua, trình diễn không lãng mạn thì mọi lời bào chữa đều trở thành vô nghĩa. Và khi ấy, người ta không tin vào tầm nhìn chiến thuật hay những dự án mục tiêu về chuyên môn của các nhà cầm quân.

Trước cuộc so tài với ĐT Syria, HLV Hữu Thắng đã không hề giấu giếm ý đồ chiến thuật của mình. Nhà cầm quân này mặc dù đánh giá cực cao đối thủ nhưng vẫn tuyên bố sẽ lựa chọn cách tiếp cận trận đấu chủ động. Có nghĩa, ĐT Việt Nam sẽ chơi tấn công, chấp nhận rủi ro để tìm kiếm chiến thắng và cống hiến cho NHM một trận cầu đẹp mắt.

HLV Hữu Thắng đang cố gắng làm hài lòng dư luận bằng một lối chơi có thể khiến giới mộ điệu đã con mắt. Tất nhiên, tính toán về chuyên môn ấy xuất phát từ việc, nhà cầm quân này đang có trong tay một đội hình thiên về tấn công. Ở đó có sự kết hợp giữa những ngôi sao kỳ cựu như Công Vinh, hay cầu thủ đạt đỉnh cao phong độ Văn Quyết cùng dàn cầu thủ trẻ tài năng là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Với những cá nhân nổi trội và thiên về tấn công như thế này, HLV Hữu Thắng có thể lựa chọn một sơ đồ lấy công làm thủ, lấy sự thăng hoa làm yếu tố quyết định việc thành bại của một trận đấu.

Những tính toán về chuyên môn của HLV Hữu Thắng xuất phát từ yếu tố chủ quan. Hay nói cách khác, ông đang liệu cơm để gắp mắm, đang muốn tìm ra một công thức phù hợp nhất cho đội hình vốn có được sự giao thoa giữa lứa cầu thủ cũ và mới. Có thể, những lựa chọn về đội hình, lối chơi của nhà cầm quân này là phù hợp nhất trong bối cảnh hiện tại. Nhưng, cần phải nhấn mạnh rằng, hiệu quả của lối chơi, kết quả trận đấu đôi khi không phụ thuộc vào ý nguyện các cầu thủ. Sức mạnh của đối thủ là điều mà ông Thắng và các học trò chưa thể đong đếm. Và tối nay, nếu không có được sự tỉnh táo, thông minh trong giải quyết bài toán khó, có thể, thầy trò ông Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải nếm trải cảm giác thất vọng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần