Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

HLV Kim Sang-sik cần giải bài toán hàng công của tuyển Việt Nam

Kinhtedothi – HLV Kim Sang-sik chính thức gọi tiền đạo Nguyễn Xuân Son lên tuyển Việt Nam chuyển bị cho ASEAN Cup 2024. Bài toán đặt ra đối với HLV người Hàn Quốc là việc sử dụng cầu thủ nhập tịch phù hợp với lối chơi của tuyển Việt Nam.

Kỳ vọng chưa từng có

Chiều 3/12, HLV Kim Sang-sik chính thức triệu tập Nguyễn Xuân Son lên tuyển Việt Nam. Sau đúng 2 tháng có quốc tịch, tiền đạo sinh năm 1997 thỏa ước mơ được thi đấu cho đội tuyển quốc gia và lập tức bước vào giải đấu chính thức là ASEAN Cup 2024.

Bóng đá Việt Nam buộc phải theo chiều hướng chung trong khu vực Đông Nam Á khi triệu tập cầu thủ nhập tịch sau một thời gian dài nói không với việc này. Trước đó, Hoàng Vũ Samson, Đỗ Merlo… cũng khát khao cống hiến không kém Xuân Son nhưng chưa có cơ hội được gọi lên tuyển.

Nguyễn Xuân Son cùng 2 cầu thủ khác của Nam Định là Văn Toàn và Văn Vĩ được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Việc triệu tập Xuân Son lên tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang tới làn gió mới cho hàng công. Từ thời HLV Park Hang-seo, hàng công của tuyển Việt Nam là điểm yếu và chưa có lời giải trong nhiều năm qua. Không ít lần HLV Park Hang-seo và Philippe Troussier phàn nàn về bóng đá Việt Nam không có tiền đạo đủ sắc sảo để gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Dù những tiền đạo hàng đầu như Tiến Linh, Tuấn Hải, hay trước đó là Anh Đức, Đức Chinh… có thời điểm đạt phong độ cao nhưng chưa thể làm hài lòng các chiến lược gia.

Sau khi được triệu tập lên tuyển Việt Nam, Xuân Son khẳng định quyết tâm cống hiến cho màu áo cờ đỏ sao vàng. "Được thi đấu cho tuyển Việt Nam là cơ hội lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy rất vui mừng và tự hào khi được khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đóng góp vào thành công của đội tuyển" - cầu thủ sinh năm 1997 chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik hy vọng, với sự góp mặt của Xuân Son, tuyển Việt Nam sẽ có thêm nhiều phương án tấn công hiệu quả hơn. Với thời gian sống ở Việt Nam đủ lâu, Xuân Son không còn lạ lẫm với con người, văn hóa và bóng đá trong môi trường V-League. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tin tưởng vào sự hòa nhập của cầu thủ này.

Bên cạnh đó, Xuân Son vẫn có quỹ thời gian để bắt nhịp với đội tuyển trước khi chính thức được ra sân thi đấu sau ngày 20/12 theo quy định của FIFA về thời gian cư trú đối với cầu thủ nhập tịch.

Cần giải bài toán hàng công

Tuyển Việt Nam từng có thời gian sử dụng những cầu thủ nhập tịch trong đội hình nhưng thời điểm đó đã cách đây 15 năm. Nhìn lại quá khứ, khi những cầu thủ nhập tịch như Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max… được triệu tập lên tuyển Việt Nam đều nhận nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí, những câu chuyện hành xử của các cầu thủ nhập tịch do chưa phù hợp văn hóa cũng từng được mang ra bàn luận.

HLV Kim Sang-sik cần giải bài toán hàng công của tuyển Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú

Sau hơn 1 thập kỷ, tuyển Việt Nam tiếp tục triệu tập cầu thủ nhập tịch và những luồng sóng dư luận trái chiều lại được đưa ra nhưng không quá khắt khe. Bởi thời điểm này, các nước trong khu vực Đông Nam Á đều sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Còn quá sớm để khẳng định, việc có mặt của Nguyễn Xuân Son trong đội hình sẽ mang về thành công cho tuyển Việt Nam. Nhưng điều mà người hâm mộ chờ đợi hơn cả là việc HLV Kim Sang-sik sử dụng Nguyễn Xuân Son ra sao cho sự phù hợp và thành công dẫu biết rằng tài năng của cầu thủ đang thi đấu cho Nam Định là không còn gì phải hoài nghi.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đã về nước sau quãng thời gian tập huấn hơn 10 ngày tại Hàn Quốc. HLV Kim Sang-sik đang hội quân tại Phú Thọ và di chuyển sang Lào sau đó. Trong chuyến tập huấn vừa qua, tuyển Việt Nam đều có 3 chiến thắng trước những “quân xanh”, trong đó những cầu thủ trên hàng công như Tiến Linh, Quang Hải, Tuấn Hải đều đã ghi bàn. Phong độ của các cầu thủ thường xuyên lên tuyển lúc này là ổn định.

Điều này đặt ra một dấu hỏi cho HLV Kim Sang-sik liệu có xáo trộn trên hàng công khi lựa chọn Xuân Son? Chưa kể, việc các tiền đạo trong đội hình hiện tại tiếp tục tỏa sáng ở những trận đấu đầu tiên tại ASEAN Cup 2024, thời điểm Xuân Son chưa thể thi đấu?

Ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vừa qua, HLV Kim Sang-sik khẳng định: “Mục tiêu của đội tuyển là tiến đến trận chung kết của giải. Đó là niềm mong đợi của tất cả người hâm mộ Việt Nam, của toàn đội và của bản thân tôi. Để làm được điều đó, chúng tôi cần phải nỗ lực hết mình, bắt đầu từ trận khai màn gặp đội tuyển Lào và cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Tôi và các cầu thủ rất hiểu tình yêu dành cho bóng đá của người dân Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo sẽ đáp ứng kỳ vọng của mọi người bằng kết quả tốt tại ASEAN Cup 2024. Chúng tôi cần sự ủng hộ của tất cả mọi người”.

Dù giải đấu chưa bắt đầu nhưng sự lựa chọn của HLV Kim Sang-sik đều hướng tới mục tiêu chung và bản thân HLV người Hàn Quốc hiểu được áp lực và sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam ở giải đấu này. Điều này đòi hỏi tài năng và sự vận hành của HLV Kim Sang-sik để mang lại thành công cho tuyển Việt Nam.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem trực tiếp bế mạc SEA Games 33

Xem trực tiếp bế mạc SEA Games 33

20 Dec, 07:54 PM

Kinhtedothi - Lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan từ 19h30 thứ Bảy 20/12/2025. Buổi lễ sẽ có các tiết mục nghệ thuật, sau đó là phần diễu hành của các đoàn, và trao cờ tổ chức từ Thái Lan sang Malaysia. Malaysia sẽ tổ chức SEA Games 34 tháng 9/2027. Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 87 HC vàng, 81 bạc và 110 đồng, xếp thứ ba toàn đoàn sau Thái Lan (233 HC vàng) và Indonesia (91).

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33

19 Dec, 08:40 AM

Kinhtedothi - Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ