NÓNG:

HLV Mano Polking làm HLV U23 Thái Lan đá SEA Games 31

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Tin của cộng tác viên báo Kinh tế và Đô thị có mặt tại Bangkok (Thái Lan) cho biết Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã thống nhất cử ông Mano Polking làm HLV trưởng U23 Thái Lan tại SEA Games 31.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã thống nhất cử ông Mano Polking làm HLV trưởng U23 Thái Lan tại SEA Games 31. Ảnh TA
Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã thống nhất cử ông Mano Polking làm HLV trưởng U23 Thái Lan tại SEA Games 31. Ảnh TA

Trong cuộc họp báo vừa diễn ra, “Madam Pang" (còn gọi là Nuanphan Lamsam)- nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan đã thông báo quyết định của Liên đoàn bóng đá Thái Lan bổ nhiệm HLV trưởng của Đội tuyển Quốc gia Thái Lan, Mano Polking làm HLV tạm thời của U23 Thái Lan để chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5 tới đây tại Việt Nam.

Đây là nhà cầm quân người Brazil/Đức từng làm HLV CLB TP.HCM. Mới đây, khi trở lại nằm đội tuyển Thái Lan đã chiến thắng thầy Park tại AFF Cup 2021, đưa cúp vô địch về cho Thái Lan.

Hiện nay đội tuyển “ Những chú voi chiến” U23 Thái Lan đang gặp vấn đề lớn về nhân sự. Bởi lịch trình SEA Games bị va chạm với các lịch trình của giải Thái Lan, Revo League Cup và FA Cup, vì vậy nhiều cầu thủ không được gọi lên U23 Thái Lan.

Đứng trước sức ép không đủ quân số, thậm chí phải dùng cầu thủ U19 dự SEA Games 31 nhưng phải giành HCV từ tay U23 Việt Nam, HLV Worrawoot Srimaka đã quyết định từ chức.

Madam Pang cho biết bà và HLV Mano Polking vẫn quyết tâm tìm cách giải quyết các vấn đề để có được màn trình diễn tốt nhất tại SEA Games 31. Ảnh ĐH
Madam Pang cho biết bà và HLV Mano Polking vẫn quyết tâm tìm cách giải quyết các vấn đề để có được màn trình diễn tốt nhất tại SEA Games 31. Ảnh ĐH

Tại cuộc họp báo Madam Pang cho biết bà và HLV Mano Polking vẫn quyết tâm tìm cách giải quyết các vấn đề để có được màn trình diễn tốt nhất tại SEA Games 31. Bà cũng phủ nhận việc Thái Lan sẽ đội U19 sẽ tham dự SEA Games sắp tới và khẳng định trong vài ngày tới Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, HLV Mano Polking sẽ cùng ngồi lại với các CLB để tìm ra một giải pháp tốt nhất. Mục tiêu của Thái Lan vẫn là chiếc HCV SEA Games 31.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần