HLV Miura: Chúng ta đã có một trận đấu hay

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiến lược gia người Nhật Bản cũng khen ngợi đối thủ: “Chúng ta đã học được rất nhiều từ họ. Khả năng tổ chức phòng ngự của các tiền đạo, tiền vệ Hàn Quốc rất ấn tượng. Nó khác hẳn những gì vẫn diễn ra ở V-League hàng tuần, đội U23 Hàn Quốc này thuộc một đẳng cấp khác.”

Kinhtedothi - Chiến lược gia người Nhật Bản cũng khen ngợi đối thủ: “Chúng ta đã học được rất nhiều từ họ. Khả năng tổ chức phòng ngự của các tiền đạo, tiền vệ Hàn Quốc rất ấn tượng. Nó khác hẳn những gì vẫn diễn ra ở V-League hàng tuần, đội U23 Hàn Quốc này thuộc một đẳng cấp khác.”
Huấn luyện viên Toshiya Miura khẳng định nếu có bất kỳ ai chỉ trích U23 Việt Nam đã chơi bạo lực trước U23 Hàn Quốc trong trận hòa 0-0 tối qua (9/5), họ nên xem lại các trận V-League để biết thế nào là bạo lực thực sự.
HLV Miura: Chúng ta đã có một trận đấu hay - Ảnh 1
Những ý kiến chỉ trích U23 Việt Nam chơi bạo lực đã xuất hiện sau một vài pha tắc bóng quyết liệt của Phi Sơn hay Hoàng Thịnh trước U23 Hàn Quốc tối qua. Ngay lập tức, ông Miura đã lên tiếng bảo vệ các học trò: “Tôi không nghĩ các cầu thủ đã chơi quyết liệt quá mức cần thiết. Nếu các bạn nghĩ đó là quá quyết liệt, bạn cứ xem lại các tình huống ở V-League đi. Những tranh chấp của U23 Việt Nam là bình thường đối với tôi.”

Đánh giá về kết quả trận đấu, ông Miura hài lòng: “Tôi vui vì chúng ta đã có cơ hội đấu với một trong những đội mạnh nhất châu Á là U23 Hàn Quốc. Đối thủ đã vào sân với tinh thần chiến đấu quyết liệt, chúng ta đã có một trận đấu hay.

 Rất khó để nói về kết quả vì đây chỉ là giao hữu nhưng tôi hài lòng vì cách các học trò thi đấu, tranh chấp tay đôi rất mạnh. Giữ được tỷ số 0-0 là thành công. Nhưng việc các chấn thương đều dành cho đội Việt Nam phản ánh sự chênh lệch giữa trình độ bóng đá Đông Nam Á với đẳng cấp quốc tế.”

Chiến lược gia người Nhật Bản cũng khen ngợi đối thủ: “Chúng ta đã học được rất nhiều từ họ. Khả năng tổ chức phòng ngự của các tiền đạo, tiền vệ Hàn Quốc rất ấn tượng. Nó khác hẳn những gì vẫn diễn ra ở V-League hàng tuần, đội U23 Hàn Quốc này thuộc một đẳng cấp khác.”

Với thủ thành Văn Tiến - người đã mắc sai lầm “chết người” suýt khiến U23 Việt Nam phải nhận bàn thua ở cuối trận, ông Miura bảo vệ: “Tôi không thấy có vấn đề với Văn Tiến. Tất cả các cầu thủ đều có thể mắc lỗi. Văn Tiến đã chơi tốt, tôi hài lòng với màn thể hiện của cậu ấy.”

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần