HLV Park Hang-seo mời đối thủ tấn công vào 2 cánh được cho là điểm yếu của ĐT Việt Nam

Vĩnh Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước nhận định về điểm yếu của ĐT Việt Nam ở 2 cánh, HLV Park Hang-seo đã đưa ra thách thức đối thủ tấn công vào đúng 2 vị trí cánh.

HLV Park Hang-seo tự tin trước trận đấu với ĐT Indonesia tại AFF Cup 2020. Ảnh: VFF.

Ngày 15/12, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 3 tại AFF Cup 2020 gặp ĐT Indonesia, một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo mở ra cơ hội lọt vào vòng bán kết. Tuy nhiên, để có thể đánh bại được ĐT Indonesia không phải là điều dễ dàng đối với Quang Hải và các đồng đội khi chúng ta đã từng gặp đối thủ tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Đánh giá về ĐT Indonesia tại buổi họp báo trực tuyến trước trận đấu, HLV Park Hang-seo cho rằng: “ĐT Indonesia hiện đã có nhiều thay đổi về đội hình khi có cầu thủ mới so với thời điểm ở tháng 6 vừa qua. Các cầu thủ thi đấu có phạm vi hoạt động rộng và sức mạnh cá nhân tốt hơn. Bằng chứng là ĐT Indonesia đã ghi được 9 bàn trong 2 trận gặp ĐT Lào và ĐT Campuchia nên đây là đội bóng có hàng công tốt”.

Cũng theo HLV người Hàn Quốc, ở 2 trận đấu vừa qua hàng thủ của ĐT Việt Nam vẫn còn mắc lỗi, không có sự tập trung và để đối thủ tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía thủ môn.

“Dù lỗi nhỏ thôi nhưng ĐT Việt Nam cũng suýt bị thủng lưới. Vì thế tôi cũng sẽ nhắc các cầu thủ cần tập trung hơn. Ở trận đấu gặp ĐT Campuchia và ĐT Lào, với tư cách đội mạnh hơn, ĐT Indonesia đã tấn công nhiều. Việc tấn công nhiều sẽ có nhiều rủi ro. Tất nhiên tôi cũng đánh giá cao ĐT Lào và ĐT Campuchia, nhưng đá với các đội hạt giống số 4 và số 5 mà thủng lưới nhiều thì tôi cũng đã có đánh giá về đối thủ. Nói chung tôi thích Indonesia chơi tấn công” – HLV Park Hang-seo cho biết.
Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo đã lên tiếng về việc nhận định điểm yếu của ĐT Việt Nam ở 2 cánh: "Nếu ai nói chúng tôi lúng túng ở vị trí 2 cánh thì cứ bảo họ tấn công vào hai cánh thôi. Tôi rất cảm ơn vì thông tin rất tốt này".

Trong khi đó, cũng có mặt tại buổi họp báo trước trận, hậu vệ Bùi Tiến Dũng cho biết, mỗi trận đấu lại có sự khó khăn khác nhau. Trận gặp ĐT Malaysia, mỗi cá nhân đều đã làm tốt nhiệm vụ do ban huấn luyện đề ra nhưng trận đấu tới sẽ là một điều khác và tất cả đều phải tập trung, ứng biến theo từng tình huống trên sân.

"Mỗi khi gặp ĐT Indonesia đều là trận đấu khó khăn, có nhiều tình huống quyết liệt. Nhưng ĐT Việt Nam cũng gặp họ nhiều lần rồi và cầu thủ tự biết tình huống nào nên hay không nên làm gì, né tránh ra sao. Điều quan trọng là toàn đội phải đoàn kết và cùng nhau vượt qua những khó khăn” – Bùi Tiến Dũng chia sẻ.

Cũng theo trung vệ của Viettel, ĐT Việt Nam đã đạt được kết quả như mong muốn khi gặp ĐT Malaysia, dù gặp bất cứ đối thủ nào toàn đội đều tập trung và nỗ lực hết sức.

“Bản thân chúng tôi cũng không quan tâm họ nghĩ rằng ĐT Việt Nam là đội đương kim vô địch hay mạnh ra sao. Quan trọng là ĐT Việt Nam phải giữ được sự tập trung” – Tiến Dũng chia sẻ thêm.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 15/12 (theo giờ Việt Nam).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần