HLV Park Hang-seo nói gì trước trận đấu với tuyển Thái Lan?

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Park Hang-seo quyết tâm giành chiến thắng trước tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình.

- Tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị gì cho trận đấu với tuyển Thái Lan?

Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, tôi đã có một buổi thảo luận cùng các cầu thủ. Chúng tôi đưa ra chủ đề là với kết quả bốc thăm vòng bảng, đưa ra mục tiêu vòng bảng như thế nào và làm thế nào để đạt mục tiêu đó. Tôi hỏi các cầu thủ có đề nghị HLV trưởng và Liên đoàn hỗ trợ gì để đạt mục tiêu đó không thì các cầu thủ không nói đến chức vô địch. Có lẽ các cầu thủ né tránh khi chỉ nói mục tiêu là trận chung kết.

HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu thắng tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.
HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu thắng tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Vậy để đến chung kết là phải làm gì? May mắn tuyển Việt Nam đã đạt mục tiêu vào chơi trận chung kết. Trong 5 năm vừa qua, tôi đã chỉ đạo cả ĐTQG và U23, nhưng trong năm 2022 ở Đông Nam Á chỉ thua đúng một trận, đó là trận thua tuyển Thái Lan 0-2 ở bán kết AFF Cup 2020. Bây giờ chúng tôi có mục tiêu mới là hai việc phải làm. Việc đầu tiên là thi đấu tốt hai trận chung kết với tuyển Thái Lan. Mục tiêu thứ hai, với tôi đây là giải đấu cuối cùng trong 5 năm tại Việt Nam, tôi muốn nỗ lực hết sức cùng các cầu thủ ở trận cuối này để có chức vô địch để đáp lại tình cảm của người hâm mộ đã yêu quý và hỗ trợ chúng tôi trong thời gian vừa qua.

- So với AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan vắng một số cầu thủ chủ chốt trong khi tuyển Việt Nam đủ lực lượng, đây có phải lợi thế?

Dội tuyển Thái Lan vắng không nhiều lắm, nếu họ vắng Chanathip Songkrasin và tuyển Việt Nam vắng Công Phượng. Bóng đá đánh giá khách quan như thế thì không hoàn toàn đúng.

- Ông có thay đổi gì cho trận đấu với đội tuyển Thái Lan?

Tôi là HLV trưởng của ĐTQG, phải tập trung chuẩn bị và thi đấu, cá nhân tôi tôi cũng như các cầu thủ đều phải sinh hoạt theo lịch trình đã được thống nhất, toàn đội không làm việc cá nhân trong thời gian này. Tôi tập trung toàn bộ trong thời gian này cho giải, hạn chế tối đa tham gia các chương trình không cần thiết, tôi cũng dặn các cầu thủ như vậy. Quá trình chuẩn bị thì mỗi giải đấu, trận đấu nào đều chuẩn bị như nhau. Chúng ta không có cầu thủ nào chấn thương. Trước trận chung kết, các cầu thủ và tôi cũng có áp lực. Tôi cố gắng không gây áp lực cho các cầu thủ, các trợ lý đang rất tích cực trong hôm qua phân tích đợt 1 về tuyển Thái Lan, trợ lý của tôi cũng có xem trận bán kết giữa tuyển Thái Lan gặp tuyển Malaysia. Tối qua, tôi có trao đổi với HLV tuyển Malaysia Kim Pan-gon để tham vấn, ông ấy là người Hàn Quốc có kinh nghiệm khi đấu với tuyển Thái Lan trong hai trận vừa qua.

- Tuyển Việt Nam có 4 cầu thủ bị thẻ vàng, ông đã có kế hoạch tiếp cận như thế nào?

Mục tiêu trận lượt đi là thắng, vấn đề về thẻ là cần suy nghĩ, chúng tôi có 4 cầu thủ bị thẻ vàng, tuyển Thái Lan có 5 người bị thẻ vàng. Những trận đấu thế này thì cầu thủ cần tuân theo chiến thuật của Ban huấn luyện. Chúng tôi không thể tiết lộ thêm về mục tiêu riêng cho từng trận đấu, đây là thông tin nội bộ.

- HLV Mano Polking có nói mặt sân Mỹ Đình không ảnh hưởng đến tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam có hàng thủ rất tốt còn tuyển Thái Lan có hàng công xuất sắc?

Đó là nhận định hợp lý, tôi nghĩ họ có kĩ thuật xuất sắc. Chúng tôi có 14 bàn thắng và chưa thủng lưới, họ có 16 bàn và thua 3 bàn. Tôi cho rằng nói tuyển Việt Nam chỉ phòng thủ tốt thì tôi không đồng ý, chúng tôi tấn công cũng tốt. Tuyển Thái Lan có lối chơi riêng,  hai cánh thi đấu khá tốt. Các tiền vệ trung tâm của tuyển Thái Lan đều chơi rất linh hoạt và có nét riêng.

Tôi cho rằng hàng công của tuyển Thái Lan không đến mức khiến chúng tôi phải lo sợ. Nhưng đúng là cách chơi của các tiền vệ Thái Lan gây ra một chút áp lực với chúng tôi. Hàng công của tuyển Thái Lan được hỗ trợ rất tốt bởi Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen và Peeradol. Nếu tuyển Việt Nam phong toả được họ thì có lẽ không có vấn đề gì.

- Tuyển Việt Nam đang chơi tốt nhưng các đối thủ than phiền về cách thi đấu có phần thực dụng của đội, ông có nhận định gì? 

Về câu hỏi này cho cầu thủ liên quan đến việc tôi chia tay sau giải đấu này, tôi nghĩ là các cầu thủ phải chịu áp lực vì tôi thì không nên. Đã là cầu thủ của đội tuyển phải có nghĩa vụ giành chiến thắng để đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Nếu đó là động lực thì tốt hơn.

Việc các đội nói rằng tuyển Việt Nam chơi bóng thực dụng, tôi biết và dự đoán rằng phóng viên đang nhắc đến đội bóng nào. Tôi cho rằng đội bóng đó nên xem lại mình trước. Tôi không đồng ý với cầu thủ của mình làm hại hay cố tình gây chấn thương cho cầu thủ của mình.

- Xin cảm ơn ông!

 

"Tuyển Việt Nam đã tập trung được 2 tháng và đây là trận đấu cuối cùng. Mọi thứ vẫn diễn ra giống như 5 năm vừa qua các cầu thủ vẫn làm, toàn đội luôn thoải mái và vui vẻ.Trận chung kết, hai đội đều quyết tâm cao và lường trước được khó khăn. Đội nào chứng minh được năng lực và thích nghi với các trận đấu trên sân khách tốt hơn thì sẽ giành chiến thắng" - tiền vệ Đỗ Hùng Dũng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần