HLV Park Hang-seo phản bác thông tin chỉ trích mặt sân Mỹ Đình của cầu thủ ĐT Australia

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Park Hang-seo đánh giá cao sức mạnh của ĐT Nhật Bản và có phản bác thông tin chỉ trích mặt sân Mỹ Đình của cầu thủ ĐT Australia.

HLV Psrrk Hang-seo phản bác về việc so sánh sân Mỹ Đình với sân đấu tại châu Âu của cầu thủ ĐT Australia. Ảnh: VFF.

- Ông có đánh giá như thế nào về trận đấu với ĐT Nhật Bản?
Như chúng ta đã biết, hiện nay ĐT Nhật Bản đã có 2 trận thắng và 2 trận thua. Họ đang ở vị trí hạt giống của bảng đấu, trên BXH FIFA họ đang ở vị trí thứ 29, khách quan thì đây là đối thủ khó nhất. Ngày mai, ĐT Việt Nam thi đấu trên sân nhà, trong các trận đấu đã qua trừ một trận còn tất cả các trận khác chúng tôi đều đã ghi bàn. Đây là trận đấu khó khăn, các cầu thủ ĐT Nhật Bản đều có kỹ năng tốt nên tỉ lệ sở hữu bóng của họ có lẽ sẽ cao hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để kiếm điểm.

- Ở Asian Cup 2019, Công Phượng được đá chính và chơi tốt trước ĐT Nhật Bản, vậy ở trận đấu tới cầu thủ này có được đá chính?
Công Phượng không chỉ ở ĐTQG mà ở V-League cũng là cầu thủ săn bàn cũng như có năng lực rất tốt. Năng lực chuyên môn thì nhà chuyên môn sẽ đánh giá, cá nhân tôi và người hâm mộ đều thừa nhận năng lực Công Phượng. Còn danh sách xuất phát cho trận đấu tới tôi xin phép không nói ở đây.

- Đánh giá của ông về ĐT Nhật Bản ở thời điểm hiện tại cũng như bước phát triển của 2 đội đánh giá ra sao?
Như chúng ta đã biết, năm 2018 tôi và HLV trưởng ĐT Nhật Bản hiện nay đã có 1 trận đấu và chúng ta giành chiến thắng 1-0. Nhưng trận đấu đó là cấp độ U23 nên không thể từ đó đánh giá ĐTQG. Trong danh sách hiện nay so với năm 2019 tại Asian Cup có khoảng 15 cầu thủ, trong đó hàng hậu vệ hiện nay đang giữ nguyên, đại đa số các cầu thủ tham gia ở giải 2019 đều có mặt. Tôi không nghĩ có thể đánh giá đầy đủ ĐT Nhật Bản đã phát triển thế nào được, chúng ta biết nhiều cầu thủ của họ đang thi đấu ở những giải VĐQG hàng đầu thế giới. Nhưng chắc chắn họ có những cầu thủ tốt.

- Sau buổi tập làm quen sân Mỹ Đình hôm qua, ông đánh giá thế nào về mặt sân và có phù hợp với lối chơi ĐT Việt Nam hay không?
Cá nhân tôi thấy sân tốt, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết nói về vấn đề sân. Hôm trước có 1 cầu thủ ĐT Australia khiếu nại mặt sân không tốt, cầu thủ này đang thi đấu ở giải hàng đầu châu Âu, nếu như so sánh về sân bãi ở 2 nơi là không phù hợp. Còn chúng ta đang quản lý sân bãi theo tiêu chuẩn của AFC, mặt sân đó không phù hợp với cầu thủ đó, còn chúng ta vẫn phù hợp, tôi nghĩ là sân tốt.

- Ông có thể dự đoán về tỉ số trận đấu?

Tôi cũng không biết được

- Xin cảm ơn ông !

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần