HLV Park Hang-seo phàn nàn về quy định của AFC

Ngọc Tú (PV Kinh tế & Đô thị từ Buriram)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Park Hang-seo lý giải sơ đồ sử dụng trong trận đấu với U23 Jordan. Bên cạnh đó, vị HLV này cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi chỉ có được 1 điểm.

HLV Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối sau trận đấu với U23 Jordan.
Để U23 Jordan cầm hòa với tỉ số 0-0, U23 Việt Nam đang khiến cho tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết thêm khó khăn. Chia sẻ ngay sau trận đấu với 23 Jordan, HLV Park Hang-seo cho biết, trước khi trận đấu diễn ra, UAE đã thắng Triều Tiên nên U23 Việt Nam buộc phải thắng ở trận đấu này.
Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc cũng cho rằng, các cầu thủ căng thẳng và gặp nhiều khó khăn, chung cuộc toàn đội chỉ giành được 1 điểm nhưng ông vẫn gửi lời cảm ơn các học trò đã thi đấu hết mình.
"AFC đặt ra luật lệ là tính đối đầu giữa các đội trước và chúng ta phải theo luật đó. Chúng tôi giờ buộc phải thắng ở trận đấu cuối và chờ đợi kết quả trận đấu diễn ra cùng giờ, không còn cách nào khác" - HLV Park Hang-seo nói.
Nói về trận đấu với U23 Jordan, HLV Park Hang-seo nhận định, trong suốt trận đấu, U23 Việt Nam đã chơi tấn công và kiểm soát bóng tương đối hiệu quả. Những phút cuối, cơ hội ghi bàn rất rõ rệt nhưng đáng tiếc là không thể ghi bàn.
"Tôi không nghĩ U23 Việt Nam có vấn đề trong khâu dứt điểm, chỉ là thiếu may mắn ở những tình huống cuối. Trong đội hình U23 Việt Nam có một số cầu thủ vẫn còn ít kinh nghiệm, sang hiệp 2, một số cầu thủ đã bị xuống sức và không thể thi đấu với khả năng tốt nhất" - thầy Park nhấn mạnh.
Khi được hỏi về sơ đồ sử dụng trong trận đấu này, đặc biệt là khi Hồ Tấn Tài trở lại sau 1 trận đấu bị treo giò, HLV Park Hang-seo lý giải, trận đầu tiên Hồ Tấn Tài bị treo giò và khi Tấn Tài có thể thi đấu, U23 Việt Nam đã trở lại với sơ đồ quen thuộc khi Tiến Linh đá cắm và Quang Hải cũng như Hoàng Đức hỗ trợ phía sau. Vị HLV này cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi những pha phối hợp của đội đã không thể tạo nên bàn thắng.
"Trận này Thanh Thịnh được rút ra vì không đủ thể lực và tôi cần sự chắc chắn ở hàng thủ nên trước khi dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm chiến thắng. Vì thế, tôi đã đưa Đình Trọng vào sân" - HLV Park Hang-seo chốt lại.