HLV Philippe Troussier: "U22 Việt Nam có đội hình trẻ nhất trong 20 năm dự SEAGames"

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chia sẻ tại buổi họp báo bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, HLV Philippe Troussier bày tỏ sự háo hức cho trận đấu ra quân trước U22 Lào.

Trưa 29/4, buổi họp báo bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 đã diễn với sự góp mặt của các HLV U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Singapore và U22 Lào. Riêng đối với HLV trưởng U22 Malaysia Elavarasan không tham dự họp báo, do đội bóng này chưa tới Campuchia vì được nghỉ lượt trận đầu tiên.

HLV Philippe Troussier tại buổi họp báo trước ngày khai màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: Lâm Thoả.
HLV Philippe Troussier tại buổi họp báo trước ngày khai màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: Lâm Thoả.

Phát biểu tại buổi họp báo, HLV Philippe Troussier bày tỏ niềm vui khi góp tại Campuchia tham dự SEA Games 32 và đồng thời khẳng định về đội hình trẻ của U22 Việt Nam

"U22 Việt Nam đã sẵn sàng để trình diễn lối chơi đã chuẩn bị trong 2 tháng. Tôi và các cầu thủ rất nóng lòng để thể hiện điều đó ở trận đấu ra quân. Lúc này U22 Việt Nam chưa chốt danh sách chính thức, với tôi không hề dễ để quyết định giữ hay loại bất cứ cầu thủ trong đội. Tôi chỉ được đăng ký 18 cầu thủ và 2 thủ môn, tất cả những cầu thủ trong đội hình U22 Việt Nam lúc này đều  chất lượng. Tôi đánh giá cao sự đa năng để lựa chọn nhân sự. Ai được chọn đều xứng đáng để dự SEA Games. Sẽ có 9/20 cầu thủ thuộc lứa U20, đây là đội hình trẻ nhất trong 20 năm qua của Việt Nam khi dự SEA Games" - HLV  Philippe Troussier cho biết.

Bên cạnh đó, HLV trưởng U22 Việt Nam hài lòng với sự chào đón tại Campuchia như đồ ăn, sân tập đều ở mức chấp nhận được. Đánh giá thêm về các đội bóng khác, HLV Philippe Troussier khẳng định các thứ hạng chỉ tồn tại trên giấy tờ.

"Với bóng đá, kết quả phải thể hiện trên sân. Quan điểm của tôi về các đội ở SEA Games đều mạnh khi đã có chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu. U22 Việt Nam đã có kế hoạch của riêng, mỗi HLV tham dự giải đều mong muốn có chiến thắng và giành chức vô địch cả. Trong sự nghiệp của tôi thua nhiều hơn thắng nhưng đó là điều bình thường trong bóng đá. SEA Games 32 là cơ hội tốt để phát triển bóng đá khu vực" - HLV trưởng U22 Việt Nam khẳng định.

Các HLV trưởng của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: Lâm Thoả.
Các HLV trưởng của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: Lâm Thoả.

Ở trận ra quân, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Lào vào ngày 30/4. Đối thủ của thầy trò HLV HLV Philippe Troussier có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi đi tập huấn tại Saudi Arabia. Theo HLV trưởng U22 Lào Michael Weiss toàn đội đã sẵn sàng cho SEA Games 32.

"Nhiều cầu thủ U22 Lào có kinh nghiệm thi đấu tại SEA Games 31. Việc nằm ở bảng đấu có các đối thủ mạnh sẽ mang đến khó khăn nhưng sẽ cố gắng từng trận một để có được kết quả khả quan nhất" - Michael Weiss chia sẻ.

Đánh giá về đối thủ ở trận ra quân là U22 Việt Nam, HLV Michael Weiss bày tỏ sự không hài lòng và khẳng định: "U22 Lào muốn thể hiện mọi thứ ở trên sân, thật khó để so sánh bóng đá Lào với bóng đá Việt Nam. Dù vậy trong 1 năm vừa qua, bóng đá Lào cũng có được thành tích nhất định ở cấp độ Đông Nam Á. Tôi chỉ có thể nói rằng U22 Việt Nam có lối chơi rất linh hoạt bằng việc đẩy đội hình lên áp sát tầm cao. U22 Lào sẽ họp bàn để đưa ra giải pháp. Tuy nhiên, việc tìm hiểu đối thủ qua băng hình nó khác so với diễn biến trên sân.Tôi hi vọng U22 Lào có thể làm được gì đó trước U22 Việt Nam, đặc biệt sau quãng thời gian dài chuẩn bị cho kỳ SEA Games 32".

Trong khi đó, HLV trưởng U22 Thái Lan Issara Sritaro bày tỏ tự tin với sự chuẩn bị cho SEA Games: "Chúng tôi sẽ tận hưởng những gì diễn ra tại Campuchia. Mục tiêu đầu tiên là phải vượt qua đã vòng bảng, hiện tại thời tiết ở Campuchia nóng nực khá nắng nóng, sân bãi có ảnh hưởng nhưng  nhưng tôi nghĩ đội bóng nào tới đây cũng phải học cách thích nghi".

 

"Tất cả các đội đều đã chuẩn bị hết sức cho kỳ SEA Games khi giải đấu có ý nghĩa với U22 Singapore. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và giải đấu là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện mình, tích lũy kinh nghiệm. Rơi vào bảng đấu không dễ dàng nhưng U22 Singapore sẽ cố gắng để tìm kiểm cơ hội. Mục tiêu tại SEA Games 32 là thi đấu hết mình, có được cơ hội cạnh tranh tại bảng đấu" - HLV trưởng U22 Singapore Philippe Aw.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần