HLV Roberto Mancini: 10 ngày nữa Tevez sẽ chính thức "trở lại"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 6 tháng sau khi rời xa sân cỏ, Tevez đã đánh dấu màn trở lại tuyệt vời trong chiến thắng 2-1 của Man City trước Chelsea trên sân Etihad. 5 phút trước khi hết giờ, chính tiền đạo người Argentina đã trở thành nhân vật trung tâm trong chiến thắng của đội bóng.

Anh có pha nhả bóng khôn ngoan cho Samir Nasri đánh bại thủ thành Petr Cech ấn định tỉ số 2-1 cho Man City.

Mancini cho biết: “Carlos chưa có 100% phong độ nhưng đó là chuyện tất nhiên (sau khi đã nghỉ thi đấu quá lâu). Nhưng anh ấy hiểu bóng đá. Đó mới là điều quan trọng, giống như đường kiến tạo không tưởng của anh ấy cho Samir. Những chuyện từng xảy ra với anh ấy đã kết thúc cách đây một tháng khi Carlos trở lại và chấm dứt mọi chuyện. Tôi đã nói chuyện với Carlos từng ngày từ tháng trước. Tôi biết anh ấy sẽ ở trên ghế dự bị hôm nay và có thể chơi khoảng 20 phút. Nếu anh ấy tìm được phong độ tốt nhất trong 10 ngày, đó sẽ là sự bổ sung quan trọng với chúng tôi. Lúc này điều quan trọng là anh ấy cần được chơi một vài trận, cho chúng tôi, cho anh ấy và tương lai của anh ấy.”
 
Samir Nasri rõ ràng không gặp nhiều rắc rối như Tevez. Nhưng phong độ không cao của tiền vệ người Pháp trong mùa giải này cũng đã khiến anh lo lắng. Bàn thắng vào lưới Chelsea đêm qua, vì thế, đã mang tới sự tự hào rất lớn cho cựu cầu thủ của Arsenal. Màn trình diễn xuất sắc của Nasri đã rút ngắn khoảng cách giữa City với đội đầu bảng M.U xuống chỉ còn 1 điểm. Dù vậy, HLV Mancini tin rằng Nasri vẫn có thể chơi tốt hơn thế nhiều: “Samir đã chơi rất tốt nhưng anh ấy còn có thể làm tốt hơn thế. Anh ấy có thể tiến bộ. Anh ấy là một cầu thủ hàng đầu. Nếu anh ấy cứ chơi như vậy, anh ấy có thể xuất sắc giống như David Silva hoặc Xavi.”

Chiến thắng đêm qua cũng xác lập một kỉ lục mới với The Citizens: 20 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà. Bất chấp thống kê ấn tưọng đó, Mancini không tỏ ra quan tâm lắm. Tất cả những điều chiến lược gia người Ý để tâm là vị trí thứ nhất trên BXH khi mùa giải kết thúc: “Tôi không nghĩ rằng chúng ta đã chơi tốt trong 3 hay 4 tuần qua. Cho tới khi chúng ta chơi thứ bóng đá ấn tượng vốn có, mọi thứ nên được tiếp diễn sau đó. Có thể tối nay mọi thứ đã thay đổi (và Man City sẽ trở lại phong độ ấn tượng từng có).”

HLV Mancini hi vọng đội trưởng Vincent Kompany sẽ hồi phục chấn thương bắp chân cho cuộc trận đấu với Stoke thứ Bảy tới. Một cầu thủ khác của City chắc chắn sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu đó là Joleon Lescott.