HLV trưởng ĐT Australia thừa nhận gặp khó khăn ở trận đấu với ĐT Việt Nam

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV trưởng ĐT Australia Graham Arnold thừa nhận đội bóng của ông đã gặp khó khăn khi đối đầu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

HLV trưởng ĐT Australia thừa nhận ĐT Việt Nam đã gây khó khăn cho đội bóng của ông. Ảnh: Ngọc Tú

Tiếp đón ĐT Australia trên sân nhà Mỹ Đình, người hâm mộ hy vọng vào kết quả có lợi cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, trước 1 đối thủ hơn về nhiều mặt trong khu vực châu lục, ĐT Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ và để thua chung cuộc với tỉ số 0-1. Đây là trận thua thứ 2 của ĐT Việt Nam và cũng là chiến thắng thứ 2 của ĐT Australia.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng ĐT Australia Arnold thừa nhận ĐT Việt Nam đã tạo ra những khó khăn cho đội bóng của ông.

“Thật sự ĐT Việt Nam đã tạo ra nhiều khó khăn cho ĐT Australia hôm nay. Chúng tôi cũng hiểu là đến làm khách trên sân của ĐT Việt Nam là không dễ, vì đội bóng của HLV Park Hang-seo chơi rất tốt tại Mỹ Đình. Tôi tự hào về trận đấu, về nỗ lực của các cầu thủ và cũng vui vì đội có thêm một chiến thắng và ra về với 3 điểm trọn vẹn” – HLV trưởng ĐT Australia cho biết.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, sân Mỹ Đình đã không đón khán giả. Đây là điều đáng tiếc cho người hâm mộ cũng như ĐT Việt Nam khi đá trên sân nhà mà không được hưởng trọn lợi thế. Cũng theo HLV trưởng ĐT Australia, việc đá trên sân không có khán giả ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ thi đấu.

“Đá trên sân có khán giả thì hứng khởi hơn nhiều, tiếp thêm năng lượng cho các đội chủ nhà. Nên việc đá trên sân không khán giả hôm nay là một lợi thế cho ĐT Australia” – HLV Arnold nhận định.

Ở trận đấu trong hiệp 1, trọng tài chính đã phải tham khảo hệ thống VAR để xác định cầu thủ của ĐT Australia có để tay chạm bóng trong vòng cấm hay không. Tuy nhiên, sau khi tham khảo trọng tài người Qatar đã không cho ĐT Việt Nam được hưởng quả 11m. Nói về tình huống này, cầu thủ Rhyan Grant cho biết: “Tình huống đó bóng chạm ngực. Tôi khá lo âu, nhưng đã thở phào khi VAR xác định đó không phải là phạt đền”.

Khi được hỏi so sánh về 2 đối thủ đều bại trận là ĐT Trung Quốc và ĐT Việt Nam, cầu thủ của ĐT Australia cho rằng, khi các đội bóng đều lọt vào vòng loại thứ 3 đều là những đối thủ khó chơi.

“Rất khó so sánh giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc đội nào khó chơi hơn. Nhưng khi vào giai đoạn này, đội nào cũng khó chơi cả. ĐT Việt Nam hôm nay thi đấu tốt, có nhiều tình huống gây khó khăn cho chúng tôi. Tôi nghĩ đội của các bạn chơi rất tốt” – cầu thủ Rhyan Grant thừa nhận.