HLV trưởng ĐT Malaysia lên tiếng về việc cầu thủ nhập tịch

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV trưởng ĐT Malaysia Tae khẳng định, giải quốc nội của Malaysia có nhiều cầu thủ nhập tịch thi đấu tốt.

 Toàn cảnh buổi họp báo của ĐT Malaysia
Chia sẻ tại buổi họp báo trước trận đấu với ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022,HLV trưởng ĐT Malaysia Tan Cheng Hoe cho biết, ĐT Malaysia vẫn không ngừng tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu vào tối mai (10/10).
Đánh giá về ĐT Việt Nam có thay đổi gì so với AFF Cup 2018, vị HLV này cho rằng: "Tôi thấy ĐT Việt Nam cải thiện rất nhiều về đội hình, thể lực chiến thuật. Vì chúng tôi thì đội tuyển của chúng tôi chuẩn bị chu đáo để đội tuyển với Việt Nam vì đội bóng của các bạn có phong độ tốt. ĐT Việt Nam thi đấu trên sân nhà, được cổ vũ của khán giả. Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng là cống hiến cho khán giả trận cầu hay và hấp dẫn. Chúng tôi nhập tịch một số cầu thủ châu Phi. Họ hòa nhập rất tốt với đội, chúng tôi cần gắn kết hơn nữa để có kết quả tốt nhất ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á".
Trước khi có mặt ở Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với thầy trò HLV Park Hang-seo, ĐT Malaysia đã có trận đấu giao hữu với ĐT Sri Lanka và giành chiến thắng với tỉ số 6-0. Nói về trận đấu này, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng: "Là HLV, cũng như các HLV khác tôi nghĩ mỗi ĐT đều cần một trận đấu làm nóng cũng như có tinh thần tốt nhất trước mỗi trận đấu quan trọng như gặp ĐT Việt Nam ngày mai. Chiến thắng 6-0 trước Sri Lanka sẽ giúp Malaysia tự tin hơn khi đối đầu ĐT Việt Nam.
 HLV trưởng ĐT Malaysia Tan Cheng Hoe tại buổi họp báo.
Nhìn vào lịch sử đối đầu của 2 đội gần nhất, ĐT Malaysia  đều thua trắng ĐT Việt Nam ở Mỹ Đình tại AFF Cup 2018. Trước câu hỏi ở trận đấu tới liệu rằng "hổ vàng" lại gặp khó khăn tiếp hay không, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định: "Tôi dẫn dắt Malaysia và thua trước ĐT Việt Nam mà không ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên, chúng tôi đang tập trung cho trận đấu này. Trong bóng đá không nói trước được điều gì mà chúng tôi sẽ cố gắng để giành kết quả tốt trước ĐT Việt Nam". 
Ở trận đầu ngày mai, ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của 2 cầu thủ là Đình Trọng và Văn Đức, đây có thể là một thiệt thòi lớn cho HLV Park Hang-seo. Nói về sự thiếu vắng này, HLV trưởng cảu ĐT Malaysia cho biết, đây  không phải là lợi thế của đội bóng cảu ông, bởi các cầu thủ Malaysia vẫn phải tập trung, tập luyện để giành kết quả tốt nhất cho trận đấu với Việt Nam.
"Ở giải quốc nội Malaysia có nhiều cầu thủ nhập tịch và nhiều cầu thủ nội ghi bàn. Tôi là HLV, tôi muốn chọn cầu thủ phù hợp, có phong độ tốt nhất để phục vụ cho đội tuyển. Tôi luôn động viên và giúp đỡ các học trò để họ làm tốt công việc của mình" - HLV Tan Cheng Hoe nói.
 Cầu thủ Syafiq Ahmad tự tin vào một kết quả tốt trước Việt Nam.
Cũng có mặt tại buổi họp báo, cầu thủ Syafiq Ahmad bày tỏ thật vui khi trở lại  Việt Nam lần này.
"Malaysia chơi ở sân Mỹ Đình và đã quen sân nên có kinh nghiệm thi đấu trên sân nhà của các bạn. ĐT Việt Nam có phong độ rất tốt nên chúng tôi muốn có kết quả tốt nhất cho trận đấu ngày mai" - Syafiq Ahmad cho biết.