HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ: "CLB Nam Định không còn chỉ lo trụ hạng"

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với nhà tài trợ mới từ mùa giải 2022 đến 2025 có giá trị là tối thiểu 200 tỷ đồng, HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ của CLB Nam Định khẳng định không còn chỉ lo trụ hạng như những mùa giải trước.

V-League 2022 trải qua 4 vòng đấu sẽ phải tạm nghỉ đến tháng 7 để nhường chỗ cho ĐT Việt Nam, U23 Việt Nam và các CLB tham dự giải châu Á. Trải qua 4 vòng đấu, CLB Nam Định là đội bóng thi đấu 2 trận và có 1 điểm khi cầm hoà HAGL ở vòng đấu đầu tiên. CLB Nam Định luôn là “đội bóng nhà nghèo” của Việt Nam khi luôn gặp khó khăn về tài chính, tuy nhiên thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đang phần nào yên tâm khi có nhà tài trợ chính là Công ty CP Tập đoàn Xuân Thiện.

Theo HLV trưởng Nguyễn văn Sỹ, việc có nhà tài trợ mới trong thời điểm này sẽ giúp đội bóng cải thiện được tinh thần toàn đội cũng như có kế hoạch mới cho mùa giải 2022 cũng những mùa sau đó.

CLB Nam Định công bố nhà tài trợ mới ngày 14/3.
CLB Nam Định công bố nhà tài trợ mới ngày 14/3.

"Với bóng đá chuyên nghiệp, vấn đề tài chính rất quan trọng. Tôi và CLB rất cảm động và biết ơn sự đồng hành của nhà tài trợ. Những năm qua CLB Nam Định gặp rất nhiều khó khăn do thiếu kinh phí, nhưng giờ được tài trợ số tiền không nhỏ. Việc đội bóng có tài chính tốt sẽ giữ được cầu thủ, bên cạnh đó bổ sung những gương mặt chất lượng, phấn đấu có thành tích chứ không thể chỉ lo trụ hạng" - HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết.

Tại lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính của CLB Nam Định, Tập đoàn Xuân Thiện cam sẽ đồng hành lâu dài và tạo mọi điều kiện hết sức cho đội bóng. Được biết, giá trị tài trợ cho CLB Nam Định sẽ có thời hạn 4 năm từ mùa giải 2022 đến 2025 với giá trị là tối thiểu 200 tỷ đồng.

CLB Nam Định vẫn đang duy trì tập luyện để chuẩn bị cho Cúp Quốc gia vào ngày 5/4 tới.
CLB Nam Định vẫn đang duy trì tập luyện để chuẩn bị cho Cúp Quốc gia vào ngày 5/4 tới.

Theo HLV trưởng CLB Nam Định, ngay từ giai đoạn 2 Night Wolf V-League 2022, đội bóng có kế hoạch bổ sung các vị trí cần thiết, trong đó cố gắng mời lại những cầu thủ gốc Nam Định để xây dựng lối chơi bản sắc.

"Từ nay tới năm 2025, với sự đồng hành của nhà tài trợ, CLB Nam Định sẽ phấn đấu đạt thứ hạng cao nhất, đáp lại sự mong mỏi của lãnh đạo tỉnh, CLB và người hâm mộ" - HLV trưởng CLB Nam Định nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, V-League 2022 sẽ nghỉ đến tháng 7 nhưng CLB Nam Định vẫn đang duy trì tập luyện để chuẩn bị cho Cúp Quốc gia vào ngày 5/4 tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần