HLV Trương Việt Hoàng muốn Viettel phá dớp sau trận thắng Than Quảng Ninh

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh, HLV Trương Việt Hoàng chỉ ra cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của trận đấu. Bên cạnh đó, vị HLV này cũng bày tỏ không muốn về nhì thêm sau mùa giải 2016.

Phải làm khách trên sân Hàng Đẫy của Viettel, Than Quảng Ninh hướng tới mục tiêu 3 điểm để có thể tiếp tục hy vọng vào cuộc đua tranh vô địch của V-League 2020, tuy nhiên sau 90 phút thi đấu Than Quảng Ninh đã phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Viettel.
Than Quảng Ninh để thua Viettel và mất cơ hội tranh đua tới chức vô địch.
Chia sẻ sau trận đấu, ông Phan Thanh Hùng - HLV trưởng của Than Quảng Ninh cho rằng, trong 4 đội tranh vô địch thì trận thua này sẽ là khó cho Than Quảng Ninh và mục tiêu của đội giờ chỉ vào top 3.
"Trận cuối nếu có thể Than Quảng Ninh sẽ cố gắng, dù điểm không tăng được, chắc chắn sẽ là đứng thứ 4 và không thể đứng 5. Với tôi, lực lượng không có gì thay đổi nhưng vẫn hài lòng với 1 số cầu thủ trẻ. Chặng đường đi đến giờ có công đóng góp của nhiều cầu thủ trẻ" - HLV Nguyễn Thanh Hùng nói.
Khi được hỏi về khả năng vô địch của mùa giải năm nay, HLV trưởng của Than Quảng Ninh cho rằng đến thời điểm này Viettel là đội bóng có lợi thế nhất, nhưng đội nào may mắn, bền bỉ sẽ thắng và kết quả sẽ được sáng tỏ nhất sau vòng cuối.
"Với tôi riêng Hà Nội FC là vẫn là đội bề dày, họ sa sút trong 1 giai đoạn và giờ đã trở lại. Giai đoạn đầu Sài Gòn FC vượt lên nhưng sang giai đoạn 2 Sài Gòn lại sa sút. Trong khi đó, Hà Nội FC đã trở lại và Viettel cũng đã lên, lúc này 3 đội còn lại đều xứng đáng vô địch. Mùa giải năm này có thể thức mới, các đội đá đều thấy vui, đá hấp dẫn, đội nào bản lĩnh và chạy đường dài tốt thì thể hiện được. Đây là thể thức tạo ra sự cạnh tranh" - HLV Phan Thanh Hùng khẳng định.
Viettel đặt 1 tay vào chức vô địch V-League 2020 sau khi đánh bại Than Quảng Ninh.
Với chiến thắng trước Than Quảng Ninh để chạm 1 tay vào chức vô địch, HLV trưởng Viettel Trương Việt Hoàng cho rằng, nếu vô địch thì thực sự sẽ là món quà tri ân đến người hâm mộ đã đồng hành cùng đội bóng.

"Ngày mai, chúng tôi sẽ xem Sài Gòn đá với Hà Nội FC như thế nào để nghiên cứu những gì có đối thủ có để cố gắng có 1 trận đấu tốt. Quan trọng nhất tôi muốn các học trò không được để thủng lưới, chờ sai sót của đối thủ và kết thúc trận đấu. Thi đấu với Than Quảng Ninh cầu thủ của chúng tôi không có được phong độ tốt, các cầu thủ hơi bị căng cứng, trong thâm tâm đã nghĩ phải vượt qua trận này để tranh Cup. Ở trận đấu này, tôi hài lòng về thủ môn Nguyên Mạnh" - HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ.
Còn nhớ, khi dẫn dắt Hải Phòng ở mùa giải năm 2016, HLV Trương Việt Hoàng và đội bóng chủ sân Lạch Tray đã phải chịu về nhì cay đắng. Bên cạnh đó, ở Cup Quốc gia 2020, HLV Trương Việt Hoàng đã cùng Viettel lọt vào chơi trận chung kết nhưng phải chịu thất bại trước Hà Nội FC dù đã có bàn thắng trước, qua đó chấp nhận về nhì. Chính vì thế, HLV của Viettel không muốn lập lại thêm và khẳng định: "Tôi không muốn lặp lại điều này".
Tại vòng cuối, Viettel sẽ làm khách trên sân Thống Nhất của Sài Gòn. Viettel đang có cơ hội lần đầu tiên vô địch trong lịch sử nếu như giành được một kết quả có lợi trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Sài Gòn FC.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần