Hồ Hoài Anh là ai và cuộc hôn nhân kỳ lạ với Lưu Hương Giang

Khang Nhi (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hồ Hoài Anh sinh năm 1979 (42 tuổi) là một nhạc sĩ – nghệ sĩ của Việt Nam. Anh từng giành được 2 đề cử và 1 giải Cống hiến.

Sự nghiệp của Hồ Hoài Anh

Hồ Hoài Anh sinh năm 1979 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Lên 8 tuổi Hồ Hoài Anh bắt đầu được làm quen với nó. 13 tuổi, Hồ Hoài Anh đã sang Nhật tham gia Festival Âm nhạc thiếu nhi châu Á - Thái Bình Dương. 18 tuổi, Hoài Anh đoạt giải nhất Cuộc thi độc tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 1998. Anh là một tín đồ Công giáo tại Việt Nam.

Hồ Hoài Anh là ai và cuộc hôn nhân kỳ lạ với Lưu Hương Giang - Ảnh 1

Hồ Hoài Anh là giảng viên dạy đàn bầu của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, sau các sáng tác về nhạc trẻ như Dẫu có lỗi lầm, Tình yêu muôn màu, anh bắt đầu được khán giả biết đến với vai trò nhạc sĩ.

Bên cạnh đam mê dành cho loại nhạc cụ truyền thống, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh còn sớm bộc lộ năng khiếu sáng tác.

Hồ Hoài Anh và vợ 
Hồ Hoài Anh và vợ 

Nhiều ca khúc của Hồ Hoài Anh đã trở nên quen thuộc với khán giả yêu nhạc một thời, góp phần tạo nên tên tuổi của không ít nghệ sĩ nổi tiếng. Có thể kể tới "Nuối tiếc" qua giọng ca Hồ Quỳnh Hương, "Tình yêu muôn màu" (giọng ca Minh Quân), "Dẫu có lỗi lầm" (giọng ca Hiền Thục), "Giọt sương và chiếc lá" (giọng ca Lưu Hương Giang... Ít người biết, Hồ Hoài Anh còn có các sáng tác khí nhạc cho dàn nhạc dân tộc như các bản "Nặng tình phương Nam", "Tiếng vọng"...

Hồ Hoài Anh kết hôn với Lưu Hương Giang năm 2009.
Hồ Hoài Anh kết hôn với Lưu Hương Giang năm 2009.

Anh giành được giải "Nhạc sĩ được yêu thích nhất" tại giải Làn sóng xanh 2005 và giải Mai vàng 2006. Sau này Hồ Hoài Anh trở thành giám khảo cho nhiều chương trình lớn như: Vietnam Idol 2008, Sao Mai điểm hẹn 2010, Sing My Song mùa 2 và huấn luyện viên của "Giọng hát Việt nhí" cả 3 mùa.

Năm 2015, Hồ Hoài Anh vinh dự được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Anh đã sáng tác nhiều ca khúc như Giọt sương và chiếc lá, Dẫu có lỗi lầm... Anh có học vị thạc sĩ âm nhạc.

Anh cũng nắm giữ vị trí Giám đốc sản xuất, Giám đốc âm nhạc của một loạt gameshow trên truyền hình như Giọng hát Việt, Bài hát yêu thích, King of Rap... Năm 2015, Hồ Hoài Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Cuộc hôn nhân sóng gió

Ca sĩ Lưu Hương Giang kết hôn cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vào năm 2009 sau 4 năm hẹn hò. Vợ chồng cô từng được ví là "cặp đôi vàng của làng nhạc Việt" và hiện họ có hai con gái chung: một bé 9 tuổi tên Hồ Khánh Hà (Mina) và một bé 4 tuổi tên Hồ Tú Anh (Misu). Dư luận tưởng rằng, họ là một cặp đôi hạnh phúc viên mãn sau 14 năm nhưng nào ngờ sự thật luôn chứa đầy bất ngờ.

Tuy nhiên, vào ngày 7/10/2019, thông tin vợ chồng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh ly hôn được xác nhận từ Tòa án nhân dân quận 2 (TP Hồ Chí Minh) đã gây xôn xao trong dư luận.

Ngay trước khi tin đồn xảy ra, cặp đôi cũng vừa xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện. Đặc biệt, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh còn cùng nắm tay nhau tham gia một cuộc phỏng vấn xoay quanh câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ sau khi sinh con của nữ ca sĩ. 

Ngoài ra trên trang cá nhân, ca sĩ Lưu Hương Giang cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh cả gia đình hạnh phúc bên nhau, do đó, trước thông tin tan vỡ, nhiều khán giả và đồng nghiệp tỏ ra hoang mang và bất ngờ.

Sau khi thông tin ly hôn gây hoang mang cư dân mạng, nam nhạc sĩ 42 tuổi đã đăng tải một dòng trạng thái khá dài đính chính thông tin lên trang cá nhân. Anh cho hay mình và bà xã vẫn hạnh phúc và chưa bao giờ giấu điều gì với khán giả hay những người yêu mến cặp đôi. Thời điểm đó, đại diện truyền thông của Lưu Hương Giang cũng khẳng định chuyện ly hôn là có thật nhưng hiện tại mọi chuyện đã ổn.

Một ngày sau đó, Lưu Hương Giang chính thức lên tiếng đính chính sự việc. Cô thừa nhận cuộc ly hôn và cho biết điều đó xảy ra vào khoảng thời gian cả hai cùng mất phương hướng.

"Gần đây nhất chúng tôi có chia sẻ về cuộc sống riêng tư cho mọi người với tâm thế của một đôi vợ chồng vừa trải qua 1 giai đoạn khó khăn của hôn nhân.

Với một cặp vợ chồng đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng để hôm nay vẫn bước chung đường, cùng nhìn về một hướng, chúng tôi mong rằng các bạn hãy mừng cho chúng tôi.

Chuyện riêng của vợ chồng tôi đã diễn ra khá lâu nay được khơi dậy không đúng thời điểm gây hiểu lầm cho rất nhiều người và cũng ảnh hưởng tới hai gia đình thật đáng tiếc", Lưu Hương Giang cho biết. Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng Hồ Hoài Anh rất hạnh phúc.

 

Một số tác phẩm nổi tiếng của Hồ Hoài Anh

"Dẫu có lỗi lầm" - Hiền Thục

"Mùa thu đã hết" - Lưu Hương Giang & Hồ Hoài Anh

"Giọt sương và chiếc lá" - Lưu Hương Giang

"Tình yêu muôn màu" - Lưu Hương Giang

"Nuối tiếc" - Hồ Quỳnh Hương

"Với anh" - Mỹ Linh

"Đừng mãi ngồi đây" - Lưu Hương Giang

"Tạm biệt" - Lưu Hương Giang

"Anh mãi là" - Lưu Hương Giang

"Mưa và nỗi nhớ" - Mỹ Tâm

"Cô gái tự tin" - Lưu Hương Giang

"Rơi" - Hoàng Thùy Linh

"Radio" - Hà Anh Tuấn

"Gánh hàng rau" - Hà Anh Tuấn

"Nàng thơ xứ Huế" - Thùy Chi

"Ngược" - Hồ Hoài Anh, Layla, Juky San

"Live for now (Sống trọn từng giây)" - 365, Hà Anh Tuấn, Kasim Hoàng Vũ, Kimmese

"Bóng mưa" - Hà Anh Tuấn

"Chảnh dễ thương" - Đông Nhi

"Con có mẹ rồi" - Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh, Team Giọng hát Việt nhí (mùa 2)

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần