Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hồ sơ đẹp vẫn bị Trường Ams trả về: Phụ huynh hiểu chưa đúng quy định?

Kinhtedothi – Sau bao ngày chờ đợi hạn Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam thông báo nộp hồ sơ dự tuyển vào lớp 6, nhiều phụ huynh hăm hở mang hồ sơ tiểu học “toàn 10” của con đến nộp. Tuy nhiên, 35 hồ sơ trong số đó đã bị trả về vì “không đủ điều kiện”.

Mẹ và con cùng hụt hẫng

Theo danh sách công bố của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, tính đến thời điểm hết hạn đăng ký (tức 17 giờ ngày 1/6), có 35 hồ sơ của học sinh “không hợp lệ” và phụ huynh của những học sinh này đã được Ban tuyển sinh nhà trường nhắn đến nhận hồ sơ của con về.

Ban tuyển sinh Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam nhận hồ sơ sự tuyển lớp 6 năm học 2023 - 2024 (Ảnh: Quý Minh)
Ban tuyển sinh Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam nhận hồ sơ sự tuyển lớp 6 năm học 2023 - 2024 (Ảnh: Quý Minh)

“Buồn, hụt hẫng là tâm trạng của chúng tôi và các con. Lịch thi của trường Ams tận cuối tháng 6. Mẹ và con đã rất quyết tâm khi thực hiện lộ trình ôn tập suốt nhiều năm qua. Năm nay, dù đã nghỉ hè nhưng con vẫn kiên trì theo học các lớp ôn luyện Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và hàng ngày luyện tập theo form đề của Trường những mong được thử sức. Vậy mà…”- phụ huynh N.T.M.Q tâm sự.

Theo chị Q, ở các lớp 2, 3, 4, 5, con chị đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện"; lớp 1 con đạt danh hiệu "Hoàn thành tốt các nội dung học tập". Ban tuyển sinh Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam trả lời chị rằng, môn Mỹ thuật năm lớp 1 của con chỉ đạt mức “Hoàn thành”. Do đó, hồ sơ của con là ‘không hợp lệ”.

Phụ huynh khác là N.T.M.H cũng ở tình trạng tương tự. Tổng 17 đầu kiểm tra định kì cuối năm ở bậc tiểu học gồm Toán, Tiếng Việt lớp 1, 2; Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3; Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Anh lớp 4, 5 của con chị H. đạt 168 điểm. Chỉ có duy nhất môn Âm nhạc lớp 1 của con ở mức "Hoàn thành". Vì nguyên nhân này, hồ sơ của con đã bị trả lại.

Đa số phụ huynh có con bị trả hồ sơ có chung thắc mắc: Tại sao học bạ của con họ đạt tiêu chí "Hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện trở lên" trong cả 5 năm tiểu học, đồng thời đều đạt 167 điểm trở lên theo quy định mà nhà trường vẫn nói "chưa đủ điều kiện dự tuyển".

Số phụ huynh khác cho rằng: Các con từ bậc mầm non chuyển lên tiểu học vẫn có chút bỡ ngỡ nên yêu cầu xét sơ tuyển học bạ từ lớp 1 là chưa thật sự hợp lý. Nếu xét từ lớp 1, có thể nhà trường nghiên cứu hạ tiêu chí, chấp nhận có môn phụ xếp mức "Hoàn thành". Quy định "Hoàn thành tốt" trở lên có thể áp dụng từ năm lớp 2 đến lớp 5. Có như vậy mới tạo cơ hội cho các con có nguyện vọng được dự tuyển vào lớp 6 của trường.

"Chúng tôi mong tiêu chí sơ tuyển vào lớp 6 của trường được xem xét giảm nhẹ ngay trong năm nay để 35 con bị trả hồ sơ về được trải nghiệm, thử sức với kỳ thi đánh giá năng lực vào trường. Hoặc nếu không, từ mùa tuyển sinh năm sau, nhà trường nên giải thích rõ về điều kiện hồ sơ dự tuyển để phụ huynh hiểu rõ hơn, tránh gây tâm lý hụt hẫng cho thí sinh, phụ huynh"- một phụ huynh nêu nguyện vọng.

Hiểu đúng về điều kiện sơ tuyển trường Ams

Trong Đề xuất phương án tuyển sinh (đã được Sở GD&ĐT thông qua), mục Quy định tuyển sinh nêu rõ: Năm học 2023- 2024, trường tuyển khoảng 200 chỉ tiêu vào lớp 6.

Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường Ams được tổ chức ngày 23/6 (Ảnh: Quý Minh)
Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường Ams được tổ chức ngày 23/6 (Ảnh: Quý Minh)

Học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh phải đảm bảo đủ điều kiện: Học bạ tiểu học của học sinh được đánh giá thực hiện theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể: Học bạ cuối năm lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 của học sinh được đánh giá "Hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện" trở lên.

Về phương thức tuyển sinh, trường áp dụng phương thức tuyển sinh kết hợp xét tuyển và kiểm tra đánh giá năng lực; trong đó vòng 1 nhà trường tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ. Vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 2 - 5/6 được đánh giá bằng điểm số. Điểm sơ tuyển là điểm học tập cấp tiểu học.

Trường quy định: Điểm học tập cấp tiểu học là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán, Tiếng Việt ở cả 5 năm tiểu học; điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 4 và lớp 5 môn Khoa học, môn Lịch sử và Địa lý; điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 3, lớp 4, lớp 5 môn Tiếng Anh. Những học sinh có điểm sơ tuyển từ 167 điểm trở lên sẽ đủ điều kiện tham gia vòng 2 (kiểm tra đánh giá năng lực) với 3 môn bắt buộc (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh).

Thay đổi căn bản về điều kiện dự tuyển năm nay vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam, đó là thay vì yêu cầu về “khen thưởng danh hiệu”, nhà trường chuyển thành “đánh giá học bạ”.

Như vậy, để đạt tiêu chuẩn dự tuyển vào lớp 6 của trường, ngoài yêu cầu hộ khẩu, học sinh phải đáp ứng hai điều kiện: Thứ nhất là “Hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện” (cuối các năm học tiểu học); thứ hai là đạt từ 167 điểm học bạ trở lên (các môn theo quy định).

Để hiểu đúng điều kiện dự tuyển theo quy định của trường, phụ huynh học sinh cần phân biệt tiêu chí học bạ “Hoàn thành thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện” với danh hiệu khen thưởng.

Ở đây, “hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện” nghĩa là tất cả các môn học, các hoạt động giáo dục phải “Hoàn thành tốt” và chỉ cần có 1 môn được đánh giá mức “Hoàn thành” thì học bạ của học sinh sẽ không đủ điều kiện dự tuyển.

Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 7/6, trường hoàn thành xét tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển và có hồ sơ hợp lệ; đồng thời công bố danh sách học sinh đã qua xét tuyển vòng 1, đủ điều kiện vào vòng 2 (kiểm tra đánh giá năng lực). Ngày 13/6, trường thông báo danh sách phòng kiểm tra, bàn giao Phiếu dự kiểm tra cho học sinh.

Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực của trường được tổ chức vào ngày 23/6. Học sinh sẽ phải thực hiện đủ 3 bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo hình thức kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận; thời gian làm bài là 45 phút/bài. Điểm chuẩn được công bố ngày 5/7.

 

Trước thắc mắc của phụ huynh, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam thực hiện công tác tuyển sinh; tổ chức giảng dạy đúng quy định; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cha mẹ học sinh để nghiên cứu trong những năm học tới theo hướng tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, tạo thuận lợi cho học sinh và phù hợp với việc dạy học, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Hotgirl Trường Ams cùng 3 học sinh được kết nạp Đảng

Hotgirl Trường Ams cùng 3 học sinh được kết nạp Đảng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ