Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Hỗ trợ 1 triệu lao động khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Kinhtedothi - Ngoài các chương trình do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh chăm lo đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán. Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định hỗ trợ khoảng 1 triệu lao động gặp khó khăn với mỗi suất là 500.000 đồng. 

Hỗ trợ hơn 2.000 vé tàu để CNLĐ về quê đón Tết

Tối 16/1 (tức 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần), LĐLĐ TP Hồ Chí Minh phối hợp Công đoàn các Khu chế xuất - Khu công nghiệp (KCX-KCN) tổ chức “Chuyến tàu mùa Xuân” lần thứ 3, để CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chương trình "Chuyến tàu mùa Xuân" do LĐLĐ TP Hồ Chí Minh hỗ trợ cho 500 gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Quý Mão 2023.

CNLĐ ký tên điểm danh để nhận quà trước khi lên tàu về quê đón Tết Nguyên đán. 
"Chuyến tàu mùa Xuân" đầu tiên lần thứ 3  của chương trình có 112 gia đình CNLĐ về quê đón Tết với 372 người. 

Đến dự lễ tiễn CNLĐ về quê đón Tết, có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải; Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy; Chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN TP; lãnh đạo Ga Sài Gòn.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải thăm hỏi, động viên người lao động chuẩn bị về quê.

Chương trình “Chuyến tàu mùa Xuân” năm nay là lần thứ 3 được LĐLĐ TP Hồ Chí Minh tổ chức cho 500 hộ gia đình CNLĐ với khoảng 2.000 người về quê. Trong chuyến tàu hôm nay, có 372 người thuộc 112 gia đình về quê ở các tỉnh miền Trung và phía Bắc. Số còn lại sẽ về theo những chuyến tàu trước Tết Nguyên đán 2023. Ngoài việc được hỗ trợ vé tàu về quê đón Tết Nguyên đán, mỗi CNLĐ còn được nhận được 1 phần quà, con em của CNLĐ về cùng cha mẹ cũng nhận được lì xì.

Vợ chồng anh Lê Văn Phú cùng con gái háo hức chờ giờ lên tàu về quê đón Tết.

Anh Lê Văn Phú (SN 1992, công nhân Công ty Freetrend ở ở KCX Linh Trung II, TP Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh, ngành nghề sản xuất giày dép), cho biết quê anh ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Anh Phú cùng vợ vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân đã được 10 năm, mức lương 9 triệu đồng/tháng/người, nhưng vẫn không đủ tiền về quê vào dịp Tết Nguyên đán.

“Đã 5 năm nay, dù tích cóp nhưng vợ chồng tôi không dám về quê vì không đủ tiền. Năm nay nghe Công đoàn công ty thông báo LĐLĐ TP có chương trình hỗ trợ vé cho CNLĐ khó khăn về quê đón Tết. Tôi cùng vợ đăng ký và may mắn được hỗ trợ 3 vé cho 2 vợ chồng cùng con nhỏ về quê. Vợ chồng tôi không biết nói gì hơn lời cảm ơn sự hỗ trợ của LĐLĐ TP Hồ Chí Minh”.  

“Con được về quê cùng với mẹ ăn Tết, con rất vui”, bé Lê Nguyễn Ngọc An, con gái chị Nguyễn Thị Hòa nói.

Trường hợp chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1979, làm công nhân ở Công ty Cồ phần Thực phẩm Bình Tây), cho biết quê chị ở Thanh Hóa, đã 10 năm nay chị chưa dám về quê ăn Tết vì không đủ tiền. Hôm nay chị cùng con trai 6 tuổi được chương trình “Chuyến tàu mùa Xuân” của LĐLĐ TP hỗ trợ vé tàu về quê, không còn gì vui hơn. “Con được về quê mẹ ăn Tết, con rất vui”, bé Lê Nguyễn Ngọc An, con trai chị Hòa nói.

Mẹ mất vào dịp Tết, không thể về vì không có tiền

Trong số hàng trăm CNLĐ được hỗ trợ vé tàu về quê ăn Tết Nguyên đán chuyến này, hầu như ai cũng chung tâm trạng phấn khởi, xúc động khi chuẩn bị lên chuyến tàu ấm áp tình người.

Nữ công nhân Phan Thị Trang cảm ơn Công đoàn công ty và LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đã tặng vé cho mẹ con chị về quê đón Tết sau nhiều năm.

Nữ công nhân Phan Thị Trang (SN 1993, công nhân Công ty Freetrend), nói trong nước mắt: “Quê em ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Đã lâu lắm rồi không được về ăn Tết vì không có điều kiện, thậm chí Tết 2021 khi mẹ mất, cũng không thể về mà phải chờ ra giêng mới dám về giỗ mẹ. Năm nay em được Công đoàn giới thiệu với LĐLĐ TP cho vé để 2 mẹ con về quê đón Tết, em thật sự cảm ơn công ty và LĐLĐ TP”.

Ông Trần Thanh Hải cho biết Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định hỗ trợ khoảng 1 triệu CNLĐ khó khăn, mỗi người 500.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán. 

Phát biểu tại buổi lễ tiễn đoàn viên, CNLĐ về quê đón Tết cổ truyền, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chia sẻ, cái Tết sum vầy năm nay thực sự có ý nghĩa đối với người lao động TP sau 2 năm chúng ta bị dịch bệnh Covid-19, nhất là năm 2021. Đến tháng 9/2022, nhiều doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng, người lao động bị giảm giờ làm, thu nhập càng ít, thậm chí nhiều CNLĐ bị thôi việc do doanh nghiệp không thể chống đỡ được những khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải tặng lì xì cho các cháu là con của CNLĐ tại buổi lễ.

“Chính vì thế Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho CNLĐ với 3 nhóm giải pháp chính: Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động bảo đảm tiền lương, thưởng và quà Tết cho CNLĐ để họ thấy ấm áp khi tình người được thể hiện; nhóm giải pháp thứ hai là để những CNLĐ đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi giảm việc làm thì Tổng LĐLĐ phấn đấu chăm lo cho khoảng 1 triệu lao động với 1 suất là 500.000 đồng/người và chuyển trực tiếp cho CNLĐ.

Mỗi thành viên đi trên “Chuyến tàu mùa Xuân” đều được nhận quà. Ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trao quà cho CNLĐ về quê.

Nhóm giải pháp thứ ba là tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ trực tiếp đến các địa phương để động viên, thăm hỏi, tặng quà cho CNLĐ để họ vượt qua khó khăn. Ngày hôm nay Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có quyết định sử dụng tài chính của Công đoàn để chia sẻ với người lao động đang bị ảnh hưởng do giảm đơn hàng, bị giảm giờ làm”, ông Trần Thanh Hải cho biết.

TP Hồ Chí Minh: Ấm áp “Tết cho em” lần 2 năm 2023

TP Hồ Chí Minh: Ấm áp “Tết cho em” lần 2 năm 2023

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở công trường thi công thuỷ điện tại Lai Châu

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở công trường thi công thuỷ điện tại Lai Châu

16 May, 10:37 PM

Kinhtedothi- Liên quan đến việc sạt lở tại công trường thi công công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A, thuộc địa bàn xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 16/5/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả sự cố này gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Nghệ An.

Hải Dương: hộ dân xây tường chắn ngang đường đã được đền bù 

Hải Dương: hộ dân xây tường chắn ngang đường đã được đền bù 

16 May, 10:34 PM

Kinhtedothi -UBND TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) vừa hoàn tất việc chi trả bồi thường cho hộ ông Nguyễn Văn Úy, liên quan đến dự án xây dựng tuyến đường nối phường Văn Đức với Khu công nghiệp Cộng Hòa. Tổng số tiền bồi thường lên tới hơn 1,74 tỷ đồng, bao gồm đất đai, tài sản, cây cối và hoa màu bị ảnh hưởng.

Lai Châu: sạt lở công trường thủy điện, nhiều người thương vong

Lai Châu: sạt lở công trường thủy điện, nhiều người thương vong

16 May, 06:11 PM

Kinhtedothi- Một vụ sạt lở khiến nhiều người thương vong đã xảy ra sáng nay (ngày 16/5) tại công trường thi công công trình Thủy điện Tả Páo Hồ 1A ở huyện Phong Thổ (Lai Châu). Đến thời điểm hiện tại, các công tác cứu hộ và xác định nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ