Hỗ trợ 2.000 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn học nghề ngắn hạn
Kinhtedothi - Ngày 22/10, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Tổ chức Plan Viêt Nam tổ chức Lễ Khởi động giai đoạn 2 Dự án "Tự tin lập nghiệp". Dự án đặt ra mục tiêu hỗ trợ 2.000 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, được học nghề ngắn hạn và trang bị kỹ năng tìm kiếm việc làm ổn định.
Chương trình có sự tham dự của Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Quốc Bình; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt.

Các đại biểu tham dự Lễ Khởi động giai đoạn 2 Dự án "Tự tin lập nghiệp".
Dự án "Tự tin lập nghiệp" do Tổ chức Plan Intnernational Việt Nam phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long triển khai thực hiện. Dự án được thực hiện từ tháng 7 - 12/2027 sẽ hỗ trợ 2.000 thanh niên độ tuổi từ 18 - 35 có hoàn cảnh khó khăn (trong đó 5% là người khuyết tật và 70% là nữ) được học nghề ngắn hạn (dưới 3 tháng) và kỹ năng cần thiết để tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.
Trong khuôn khổ dự án, các khóa học nghề từ 3 - 6 tháng được hỗ trợ đào tạo bao gồm: Thiết kế đồ họa (Công nghệ thông tin), Chăm sóc sắc đẹp, Lữ hành và du lịch, Ẩm thực, Bán hàng, Làm bánh, Pha chế và phục vụ đồ uống, Chăm sóc da và May công nghiệp. Song song với đào tạo nghề, các hoạt động đào tạo kỹ năng mềm, hoạt động kết nối với DN để hỗ trợ và tạo cơ hội thực tập, việc làm cho thanh niên cũng được dự án chú trọng.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Phạm Thị Hường phát biểu tại Lễ Khởi động giai đoạn 2 Dự án "Tự tin lập nghiệp".
Phát biểu tại Lễ Khởi động giai đoạn 2 Dự án "Tự tin lập nghiệp", Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Phạm Thị Hường cho biết: trong giai đoạn 2021 - 2023, nhà trường đã hợp tác với tổ chức Plan Internationnal Việt Nam, nhà tài trợ Google Mỹ và Standard Chartered thực hiện giai đoạn 1 Dự án “Tự tin lập nghiệp” nhằm cung cấp một giải pháp đào tạo nghề ngắn hạn cho 1.200 học viên và 4.800 học viên được đào tạo kỹ năng mềm, bình đẳng giới.
Dự án được thực hiện theo định hướng thị trường nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Việt Nam, do đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra. Nhà trường đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu dự án. Nhiều hoạt động đã đem lại cơ hội việc làm thiết thực cho nhiều thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.
Đến nay đã có hơn 30 DN cam kết tuyển dụng, đặc biệt là hướng tới nhóm đối tượng nữ thanh niên; gần 1.200 thanh niên được kết nối việc làm thông qua các buổi tuyển dụng. Nhiều học viên sau khi hoàn thành khoá học đã tìm được việc làm ổn định hoặc tự tạo ra việc làm, khẳng định giá trị bản thân và trở thành nguồn lực tích cực cho xã hội.

Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt (giữa) thăm quan xưởng thực hành tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.
Tiếp nối thành công của giai đoạn 1 vừa qua, giai đoạn 2 Dự án tiếp tục được thực hiện, hướng tới mục tiêu hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nữ giới được trang bị các kỹ năng, cơ hội làm việc phù hợp với nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số.
Dự án có kế hoạch đào tạo 300 học viên học nghề ngắn hạn thuộc các nhóm đối tượng khó khăn, yếu thế, khuyết tật điển hình như khiếm thính, khiếm thị; tập huấn kỹ năng mềm, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp cho 900 học viên, đồng thời tập huấn nhạy cảm giới, kết nối việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
“Đây là một dự án có ý nghĩa thiết thực, góp phần mở ra cơ hội học nghề, việc làm và phát triển cho nhiều thanh niên, đặc biệt là phụ nữ và người khuyết tật. Hai trường cam kết huy động tối đa nguồn lực, đảm bảo chất lượng đào tạo. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đối tác để mang lại hiệu quả cao nhất cho dự án, giúp các học viên thật sự tự tin lập nghiệp và hòa nhập bền vững vào thị trường lao động” - bà Phạm Thị Hường chia sẻ.
Ngay sau Lễ Khởi động là Talkshow “Hành trình tự tin – Bắt đầu từ đâu?” với sự tham gia của các chuyên gia cùng đại diện DN và học viên, sinh viên là những người được hưởng lợi từ dự án “Tự tin lập nghiệp”.

Đại diện tổ chức, DN, nhà trường và sinh viên tham gia Talkshow “Hành trình tự tin – Bắt đầu từ đâu?”.


Đại biểu, khách mời và học sinh, sinh viên trải nghiệm gian hàng chăm sóc sắc đẹp.

Học nghề làm đẹp ngắn hạn có nhiều cơ hội việc làm, lương cao
Kinhtedothi - Chăm sóc sắc đẹp đang trở thành xu thế được rất nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, nếu một người làm nghề mà thiếu kỹ thuật chuyên môn thì khó có thể trụ vững. Vì lẽ đó, nhiều bạn trẻ, kể cả người lao động đang tích cực tham gia các khóa học Chăm sóc sắc đẹp để được trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành nhằm phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Đề xuất thanh niên được hỗ trợ học nghề, mức tối đa tương đương 12 tháng lương cơ sở
Kinhtedothi - Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Trong đó đề xuất cụ thể về việc hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên.

Nhiều đối tượng được ưu tiên vay vốn, hỗ trợ học nghề khi xuất khẩu lao động
Kinhtedothi – Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời, người lao động đi xuất khẩu lao động được hỗ trợ giáo dục định hướng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ và chi phí khác.