Hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Nhân dịp tổng kết năm học 2021- 2022, các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.

Sáng 28/5, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn tổ chức tổng kết năm học 2021 - 2022 với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Học sinh đạt thành tích tốt trong năm học 2021- 2022 được khen thưởng lại lễ tổng kết.
Học sinh đạt thành tích tốt trong năm học 2021- 2022 được khen thưởng lại lễ tổng kết.

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đang nuôi dạy miễn phí 114 học sinh khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có 64 em khiếm thính, 50 em khuyết tật trí tuệ và 32 em vừa học chữ vừa học nghề.

Năm học 2021 - 2022, ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong học kỳ 1, Trung tâm phải dạy học trực tuyến cho học sinh. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 60% các em tham gia học tập, số không tham gia là do thiểu năng trí tuệ, gia đình khó khăn, không có điều kiện mua sắm thiết bị.

Sau khi được phép tổ chức học trực tiếp, Trung tâm đã lên kế hoạch dạy bù cho các em không tham gia học trực tuyến để đảm bảo nội dung chương trình. Kết quả cuối năm học, tỷ lệ học sinh đạt học lực từ khá trở lên chiếm tỷ lệ 49%.

Ngoài việc giảng dạy, Trung tâm luôn chú ý phát huy năng khiếu và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Trong năm, có 2 học sinh đạt giải thưởng mỹ thuật với chủ đề “Em vẽ ước mơ vươn cao” do Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức. 

Ở hoạt động nghề, Trung tâm đang dạy cho 32 học sinh, trong đó có 17 học sinh chuyên nghề. Xưởng nghề còn nhận gia công một số mặt hàng để cung cấp cho thị trường. Những học sinh giỏi, có tay nghề cao, Trung tâm trả lương theo sản phẩm với mức thu nhập bình quân từ 1,6 - 2 triệu đồng/tháng/học sinh.

“Dự kiến, trong năm học sắp tới tiếp tục đưa vào đào tạo nhiều ngành nghề mới như: Hội họa, uốn tóc, trang điểm..., Trung tâm sẽ liên kết đào tạo với Trung tâm bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ các em” - bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn đã đạt được, đồng thời, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục đạt thêm nhiều thành tựu, là điểm tựa giúp các em học sinh kém may mắn vượt qua khó khăn, phát huy sở trường và trở thành người có ích cho xã hội.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng trao bảng hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ trẻ em Việt Nam cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng trao bảng hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ trẻ em Việt Nam cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.

Dịp này, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trao hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn để hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị..., phục vụ tốt hơn việc nuôi dạy, giáo dục các em.

Được biết, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, được hình thành từ sự giúp đỡ ban đầu của cố nhà báo Võ Hồng Sơn- Nguyên Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng. 

Sau 9 năm thành lập, bình quân mỗi năm Trung tâm nuôi dạy miễn phí hơn 100 học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây đã trở thành mái ấm, ngôi nhà hy vọng để các em rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu, xóa dần mặc cảm, tự ti để vun đắp ước mơ, vươn lên hòa nhập cộng đồng.