Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Hỗ trợ nông dân tiếp cận tri thức, thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ NN&PTNT chủ trì, tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII với chủ đề “Người nông dân chuyên nghiệp”.

Tới dự Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, đại diện các địa phương, Hội Nông dân các cấp, nhà khoa học, viện nghiên cứu, DN và 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2022.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Nông dân Việt Nam lần thứ VII.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, nông nghiệp luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Mặc dù chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, khủng hoảng và xung đột trên thế giới, nhưng năm 2021, nông nghiệp Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng, đạt mức 2,98% (cao hơn GDP bình quân chung cả nước), kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt mức kỷ lục 48,6 tỷ USD; 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu đạt 36,3 tỷ USD, xuất siêu 6,4 tỷ USD.

Đáng ghi nhận, nông thôn Việt Nam đang ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đến nay, cả nước có hơn 71% xã và hơn 39% đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới; 16 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

“Những thành tựu đó có được là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng; nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự tham gia, đóng góp tích cực, hiệu quả của cộng đồng DN, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của bà con nông dân” - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương sự đóng góp to lớn của 10,2 triệu hộ hội viên nông dân Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương sự đóng góp to lớn của 10,2 triệu hộ hội viên nông dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước cũng cho rằng, bên cạnh những thành tựu đạt được, nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững; chất lượng, hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể chưa cao.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế; lao động nông thôn có xu hướng già hoá; năng suất lao động và thu nhập bình quân của cư dân nông thôn còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều; ô nhiễm môi trường nông thôn gia tăng; an ninh nông thôn phát sinh nhiều vấn đề phức tạp...

Do đó, trong khuôn khổ Diễn đàn lần này, các đại biểu cần tập trung thảo luận, làm rõ những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức mà bối cảnh, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước đang đặt ra cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đề xuất giải pháp, kiến nghị cụ thể đối với Đảng, Nhà nước trong việc phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch nước cũng gợi mở một số vấn đề để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận tại Diễn đàn, đó là: Tập trung bàn giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết số 20-NQ/TW về kinh tế tập thể đã đề ra.

Diễn đàn cần làm rõ khái niệm thế nào là người nông dân chuyên nghiệp? Người nông dân cần phải làm gì để trở thành nông dân chuyên nghiệp? Những vấn đề đặt ra đối với nông dân trong giai đoạn mới như: Cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp; giải quyết những vướng mắc, hạn chế trong vấn đề về vốn, chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nghề cho nông dân, thay đổi quy trình sản xuất đảm bảo đầu ra cho nông sản… Bên cạnh đó là các chính sách hỗ trợ nông dân, nông nghiệp, nông thôn để xây dựng người nông dân chuyên nghiệp - phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại.