Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi với những lối đi riêng

Trưởng thành từ các cuộc thi âm nhạc dành cho thiếu nhi, Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường bước vào con đường ca hát với những cá tính khác biệt.

Phương Mỹ Chi: Không ngừng làm mới bản thân, mở rộng màu sắc âm nhạc

Phương Mỹ Chi trở thành hiện tượng sau khi giành Á quân “Giọng hát Việt nhí” năm 2013. Ở tuổi 10, cô được gọi bằng cái tên “cô bé dân ca”, gắn liền với các ca khúc mang âm hưởng truyền thống Nam Bộ. Sau thời gian đi hát, nữ ca sĩ từng tiết lộ mua nhà cho bố mẹ để họ có cuộc sống tốt hơn.

Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi. Ảnh: Nhân Phạm.

Một thời gian sau, thay vì giữ mãi hình ảnh sao nhí, Phương Mỹ Chi dần định hình con đường nghệ thuật trưởng thành với nhiều thử nghiệm táo bạo.

Sau đó, cô đều đặn ra sản phẩm và xuất hiện trong các chương trình âm nhạc lớn. Cột mốc quan trọng nhất là năm 2023, khi Mỹ Chi phát hành album phòng thu thứ tư “Vũ trụ cò bay” - dự án đánh dấu 10 năm ca hát. Album gồm 10 bài, lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt Nam, pha trộn giữa dân ca, pop, dân gian đương đại và folktronica. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại giúp Mỹ Chi chạm tới khán giả trẻ nhưng vẫn giữ được bản sắc cội nguồn.

Song song đó, Phương Mỹ Chi còn năng nổ tham gia các cuộc thi âm nhạc. Cô vừa đăng quang cuộc thi "Em xinh say hi" với màn thể hiện tốt qua các vòng thi.

Nữ ca sĩ còn chinh phục thị trường âm nhạc quốc tế khi tham gia cuộc thi Sing! Asia 2025 và đạt hạng 3 chung cuộc. Hiện tại, cô là cái tên giữ được sức hút rất lớn trong dàn sao nhí suốt hơn 10 năm qua.

Hồ Văn Cường: Chậm rãi, trầm lặng và bền bỉ với dòng nhạc truyền thống

Nếu Phương Mỹ Chi nổi bật với màu sắc đổi mới, thì Hồ Văn Cường lại gắn bó với phong cách mộc mạc, chân phương. Giành ngôi quán quân “Vietnam Idol Kids” năm 2016, Hồ Văn Cường được yêu mến bởi chất giọng đặc trưng miền Tây và sự chân thành trong cách thể hiện.

Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi trưởng thành từ các cuộc thi âm nhạc nhí. Ảnh: Nhà sản xuất.

Ở tuổi thiếu niên, anh phát hành album “Về miền Tây” với những ca khúc gắn liền hình ảnh quê hương sông nước. Các bài hát như “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, “Sa mưa giông”, “Anh Ba Khía”… giúp Hồ Văn Cường định hình phong cách trữ tình - dân ca rõ nét.

Sau giai đoạn có nhiều biến động cá nhân, nam ca sĩ chọn con đường độc lập, vừa học đại học vừa tiếp tục ca hát. Anh ít xuất hiện ồn ào trên truyền thông mà tập trung vào việc rèn luyện giọng hát và giữ phong độ ở những sân khấu chuyên về dòng nhạc truyền thống. Trong giai đoạn hoạt động độc lập, anh tự thực hiện MV “Người ơi đừng bỏ quê”, đánh dấu quyết tâm tự chủ sự nghiệp.

Gần đây, Hồ Văn Cường gây chú ý khi cho biết đã mua được nhà tại TP Hồ Chí Minh sau gần 10 năm đi hát. Đây là thành quả từ sự chăm chỉ và bền bỉ, đồng thời là bước ngoặt quan trọng giúp gia đình anh ổn định cuộc sống sau nhiều năm ở nhà thuê.

(Theo laodong.vn)

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thành tích của người đẹp Việt tại Miss International

Thành tích của người đẹp Việt tại Miss International

26 Nov, 11:43 AM

Thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss International là ngôi vị hoa hậu của Thanh Thủy. Trước đó, có 3 người đẹp Việt Nam lọt top 15, một người đẹp lọt top 8 và một đại diện giành Á hậu 3 tại Miss International.

"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91: Khép lại một cuộc đời huyền thoại

"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91: Khép lại một cuộc đời huyền thoại

25 Nov, 10:58 AM

Kinhtedothi - Theo thông tin từ gia đình, rạng sáng 25/11, huyền thoại màn ảnh Hàn Quốc Lee Soon Jae đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 91 tuổi. Sự ra đi của ông khép lại hành trình hơn 6 thập kỷ cống hiến không ngừng nghỉ cho điện ảnh, truyền hình và sân khấu Hàn Quốc, một hành trình mà mỗi dấu chân của ông đều trở thành một phần lịch sử.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ