Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hòa Bình tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, chương trình quảng bá du lịch

Kinhtedothi-Để thu hút du khách đến với địa phương, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội và chương trình quảng bá du lịch tại các thị trường tiềm năng.

Hòa Bình là một vùng đất giàu di tích lịch sử, văn hóa cùng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ. Mảnh đất này được thiên nhiên ưu đãi với nhiều sông, hồ, thác nước, đồi núi trùng điệp tạo nên nhiều động đẹp như thác Bờ, Hang Rết, động Hoa Tiên, vùng rừng nhiệt đới nguyên sinh… Dòng sông Đà hiền hòa, thơ mộng đã đi vào những tác phẩm văn học, thơ ca nổi tiếng. Hồ Hòa Bình được ví như "vịnh Hạ Long trên cạn", động Tiên Phi mang vẻ đẹp trong trẻo, hoang sơ đầy cuốn hút được ví như "viên ngọc quý" bởi màu sắc đa dạng, được thiên nhiên ưu ái ban tặng.

Các địa điểm hút du khách tham quan như khu sinh thái rừng đầu nguồn Núi cô, thác Giăng, vùng hồ Hòa Bình, gồm 47 hòn đảo lớn, nhỏ với nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Ảnh: ND

Ngoài ra, nền văn hóa Hòa Bình có từ thời tiền sử, vùng đất nổi tiếng với 4 mường (Bi, Vang, Thàng, Động). Các dân tộc sống trên vùng đất này có những nét văn hóa riêng biệt tạo nên các sắc thái đa dạng mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Mỗi dân tộc ở Hòa Bình có bản sắc văn hóa riêng thể hiện trong phong tục, tập quán, kiến trúc nhà ở, trang phục, dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống… đặc sắc.

Hòa Bình còn là vùng đất có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời của các dân tộc cùng với những lễ hội dân gian mang đậm bản sắc dân tộc gắn với nông nghiệp nổi tiếng như: Lễ hội Chiêng người Mường, Lễ hội Chùa Tiên, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Bi, Lễ hội Đền Bờ, Lễ hội Xên Mường người Thái...

Hòa Bình có 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là Mo Mường, Nghệ thuật Chiêng Mường, Lễ hội Khai hạ, Tri thức dân gian Lịch Tre của dân tộc Mường và Tập quán xã hội và tín ngưỡng Keng Loóng của người Thái Mai Châu. Đây là những lợi thế để du lịch Hòa Bình phát triển.

Theo báo cáo của Sở VHTT&DL Hòa Bình, trong năm 2024, toàn tỉnh đón 4.346.000 lượt khách, đạt 103,5% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế 510.000 lượt, khách nội địa 3.836.000 lượt. So với năm trước tăng 13,3% lượt khách quốc tế, tăng 9,5% lượt khách nội địa. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 4.738 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng 17,9% so với năm trước.

Để thu hút du khách đến với địa phương, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội và chương trình quảng bá du lịch tại các thị trường tiềm năng. Các sản phẩm du lịch độc đáo như tour khám phá văn hóa dân tộc, tour sinh thái đã được phát triển và giới thiệu rộng rãi. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp du lịch đã tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Ngoài ra, tỉnh Hòa Bình cũng tích cực tham gia các hội chợ du lịch trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc. Việc quảng bá thông qua các kênh truyền thông xã hội, website du lịch cũng đã giúp Hòa Bình xây dựng hình ảnh một điểm đến hấp dẫn trong lòng du khách.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, hoạt động quảng bá hình ảnh, con người của tỉnh, Hòa Bình đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ như: tổ chức thành công cuộc trưng bày, tuyên truyền lưu động chuyên đề "Quân dân tỉnh Hòa Bình với Chiến thắng Điện Biên Phủ” tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; tham dự chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Hòa Bình tại Ngày hội du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 20. Xây dựng video clip quảng bá du lịch tỉnh Hòa Bình; phát hành sách Khám phá trải nghiệm du lịch cộng đồng trên khu du lịch hồ Hòa Bình...

Ngoài ra, tỉnh còn đẩy mạnh công tác liên kết hợp tác phát triển du lịch như: tham gia khai mạc Năm Du lịch quốc gia tại tỉnh Điện Biên; các hoạt động kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là DSVH và thiên nhiên thế giới tại tỉnh Ninh Bình; lễ công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; tham gia đoàn Famtrip khảo sát các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và Hội nghị liên kết phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa...

Theo Sở VHTT&DL Hòa Bình, để phát triển du lịch, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, các khu, điểm du lịch, chương trình du lịch hấp dẫn tới các đối tác, du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh.

Đặc biệt, tỉnh tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các địa phương: tỉnh Hủa Phăn (Lào); tỉnh Tuv (Mông Cổ); thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk và quận Ulju, thành phố Ulsan, Hàn Quốc…

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: ngành du lịch sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế

Cà Mau: ngành du lịch sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế

21 Sep, 04:08 PM

Kinhtedothi – Phát huy tiềm năng lợi thế có sẵn từ 2 tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu trước khi sáp nhập, ngành du lịch tỉnh Cà Mau mới đang định hình, sắp xếp lại với chiến lược mới, đặt mục tiêu đến 2030 đạt danh thu hơn 14.000 tỷ đồng. Đặc biệt, đến năm 2045, ngành này sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

19 Sep, 08:53 AM

Kinhtedothi - Với hạ tầng đồng bộ, không gian rộng lớn và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, cao cấp, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn đang vươn mình trở thành tâm điểm vàng về tổ chức những sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí quy mô lớn tại Miền Bắc.

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

18 Sep, 11:12 AM

Kinhtedothi - Chùa Cổ Lễ, còn có hiệu là “Thần Quang tự”, được xây dựng từ thế kỷ XII dưới triều vua Lý Thần Tông. Ngôi chùa gắn liền với Quốc sư Nguyễn Minh Không, vị thiền sư nổi tiếng về tài y thuật và công đức độ dân. Trải qua gần một thiên niên kỷ với nhiều lần trùng tu, mở rộng, chùa Cổ Lễ vừa lưu giữ những giá trị đặc sắc của kiến trúc Phật giáo Việt Nam, vừa mang hơi thở của thời đại.

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

18 Sep, 09:14 AM

Kinhtedothi - Nhắc đến Sơn La, nhiều người nghĩ ngay đến những thung lũng mận trắng xóa mùa hoa, đồi chè xanh ngát hay những bản làng ẩn mình trong mây núi Tây Bắc. Nhưng vài năm trở lại đây, vùng đất này không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan nguyên sơ mà còn bởi những khu nghỉ dưỡng kết hợp giải trí hiện đại, nơi du khách có thể vừa thư giãn vừa trải nghiệm nhiều hoạt động sôi động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ