Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trải nghiệm Lễ hội chùa Hương 2018

Nguyễn Quyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã có chuyến trải nghiệm Lễ hội chùa Hương 2018, qua đó gửi đi thông điệp bảo vệ môi trường đến du khách.

Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh cùng đoàn thanh niên xã Hương Sơn vớt rác trên suối Yến.
Tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện đã giới thiệu với đoàn trải nghiệm về chuỗi sự kiện nổi bật trong năm 2018 của huyện Mỹ Đức, đó là: Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập Huyện; kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm khu di tích chùa Hương; đón nhận Bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt quần thể thắng cảnh Hương Sơn.
Hàng năm Lễ hội chùa Hương đón 1,5 triệu du khách hành hương về thưởng ngoạn vẻ đẹp vùng đất “Nam thiên đệ nhất động” và cầu may mắn, bình an, hạnh phúc. Năm nay, huyện Mỹ Đức và Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành lễ hội, đáp ứng được nguyện vọng tâm linh của du khách về trẩy hội.

Tại sự kiện, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng nhà tài trợ Công ty Sơn Hà đã trao tặng 30 bình nóng lạnh trị giá 80 triệu đồng cho các gia đình chính sách xã Hương Sơn. Công ty cổ phần công nghệ cao môi trường VIKOWA trao tặng hệ thống lọc nước tự động thông minh cho các Trường Tiểu học xã Hương Sơn.

Tiếp đó, trong chuyến trải nghiệm Lễ hội chùa Hương 2018, Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh cùng với đoàn viên, thanh niên xã Hương Sơn đã tuyên truyền vận động du khách và nhân dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, vớt rác trên dòng Suối Yến và giao lưu văn nghệ, tham quan triển lãm ảnh “Chùa Hương xưa và nay”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần