80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025: Thí sinh mang nhãn lồng, bánh cáy, bún riêu lên sân khấu

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam 2025) đã chọn được 35 thí sinh tranh tài tại đêm chung kết dự kiến diễn ra vào 14/9 tới.

Ngày 11/8, vòng sơ khảo của Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tại TP.HCM. Lần đầu tiên, Miss Grand Vietnam tổ chức phần thi The Grand Arrival - phần thi để thí sinh thể hiện cá tính, bản sắc cá nhân và sự sáng tạo bằng những màn hóa trang, tạo hình độc đáo.

Thí sinh Thái Ngân và hình ảnh xe bán bún riêu lên sân khấu. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trong phần thi này, thí sinh có thể kết hợp quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam hoặc đặc sản địa phương thông qua trang phục, đạo cụ hoặc màn trình diễn.

Khác với phần thi Trình diễn Trang phục Văn hóa Dân tộc, phần mở đầu The Grand Arrival đề cao dấu ấn cá nhân của thí sinh. Dàn thí sinh tự đầu tư trang phục, đạo cụ và ý tưởng trình diễn, có thể lồng ghép việc quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam hay đặc sản địa phương một cách sinh động.

Theo đó, phần thi The Grand Arrival cho thấy thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 đã bày tỏ tình yêu dành cho vẻ đẹp văn hóa, lịch sử các vùng miền theo góc nhìn của riêng mình.

Mai Thị Thùy Linh với ý tưởng từ câu chuyện của mẹ Âu Cơ. Ảnh: Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cung cấp

Thí sinh Ngô Thái Ngân gây bất ngờ khi mang cả xe bún riêu dân dã lên sân khấu. Chia sẻ về ý tưởng này, Thái Ngân cho biết hình ảnh xe bún riêu đã gắn bó với cô từ thời ấu thơ. Mỗi khi nghĩ về người mẹ tần tảo mưu sinh, cô lại nhớ đến chiếc xe bún riêu quen thuộc.

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Ngân gây ấn tượng khi tái hiện không khí đám cưới miền Tây rộn ràng, sôi nổi. Trong hình ảnh cô dâu duyên dáng với tà áo dài đỏ và những món trang sức vàng đặc trưng, Thu Ngân mong muốn mang đến bầu không khí vui tươi, gần gũi cho cuộc thi.

Thí sinh Thu Thủy giới thiệu đặc sản nhãn lồng, bánh cáy quê hương. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Diện trên người bộ trang phục mang tên “Hương Đông Hồ”, thí sinh Đỗ Nguyễn Ngọc Mai mong muốn được giới thiệu vẻ đẹp làng tranh Đông Hồ nổi tiếng ở xứ Kinh Bắc.

Trong khi đó, thí sinh Đinh Y Quyên thể hiện niềm tự hào về vùng đất Tây Nguyên đại ngàn. Cô mang đến The Grand Arrival bộ trang phục rực rỡ sắc màu, họa tiết thổ cẩm đặc trưng.

Thí sinh Bùi Thu Thuỷ giới thiệu đặc sản nhãn lồng Hưng Yên và bánh cáy Thái Bình. Thông qua hình ảnh này, Thu Thủy không chỉ tôn vinh giá trị ẩm thực địa phương mà còn gửi gắm niềm tự hào và tình yêu dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên.

Thí sinh Mai Thị Thùy Linh lại mang đến The Grand Arrival bộ trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết kết hợp cùng hình ảnh những cánh hoa sen thanh khiết. Phần trình diễn tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, thanh cao của người phụ nữ Việt đồng thời gửi gắm thông điệp về sự trân trọng những giá trị truyền thống thông qua góc nhìn nghệ thuật hiện đại.

Mỗi thí sinh một màu sắc, đã thể hiện sự sinh động, đa dạng của văn hóa các vùng miền Việt Nam. Thí sinh chiến thắng The Grand Arrival được đặc cách vào top 20 Miss Grand Vietnam 2025.

Sau quá trình đánh giá và chọn lọc, ban giám khảo đã chọn ra 35 thí sinh có phần thể hiện tốt nhất bước tiếp vào chung kết, dự kiến diễn ra ngày 14/9.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nội dung, lịch chiếu phim Cẩm nguyệt như ca đang gây tranh cãi

Nội dung, lịch chiếu phim Cẩm nguyệt như ca đang gây tranh cãi

12 Aug, 03:42 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh màn ảnh nhỏ Trung Quốc bước vào mùa phim cổ trang sôi động với hàng loạt tác phẩm mới, Cẩm nguyệt như ca nổi lên như hiện tượng được bàn luận nhiều nhất, sánh ngang Phàm nhân tu tiên và Định phong ba.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ