Hỏa hoạn dữ dội thiêu rụi nhà kho chứa vải và bao bì

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 2 giờ ngày 29/7 đã xảy ra vụ cháy lớn tại nhà kho của Công ty cổ phần bao bì Đại Lục, đặt tại đường số 8, Khu công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An (tỉnh Long An).

Hỏa hoạn dữ dội thiêu rụi nhà kho chứa vải và bao bì - Ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Long An đã huy động 7 xe cứu hỏa, 6 máy bơm nước, cùng hơn 60 chiến sỹ đến hiện trường chữa cháy.

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát lớn nên đến hơn 4 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế và ba giờ sau đó, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ nhà kho rộng khoảng 3.000m2 chứa đầy vải, bao bì, túi xách…

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính trên 100 tỷ đồng.

Theo một số công nhân, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhà kho đóng cửa, không có công nhân làm việc ở bên trong, nhưng ở nhà xưởng sản xuất bên cạnh vẫn có một số công nhân làm việc ca đêm.

Ngay sau khi phát hiện ngọn lửa bùng phát từ góc cuối của nhà xưởng, những công nhân này và đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ của công ty đã tham gia dập lửa song ngọn lửa bùng phát quá dữ dội nên không thể khống chế.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.