Hỏa hoạn gây thương vong lớn ở Ấn Độ, Malaysia

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 9/2, hỏa hoạn đã xảy ra tại một xưởng sản xuất ghế sofa ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, khiến 4 công nhân thiệt mạng, trong đó có ba người nước ngoài.

KTĐT - Sáng 9/2, hỏa hoạn đã xảy ra tại một xưởng sản xuất ghế sofa ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, khiến 4 công nhân thiệt mạng, trong đó có ba người nước ngoài.

Theo các nhân chứng, khi ngọn lửa bùng phát có 7 người đang ngủ trên tầng thượng của khu xưởng. Trong xưởng này chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời có mặt tại hiện trường, song phải 60 phút sau mới khống chế được ngọn lửa.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra ADN xác định nhân thân.

Tại Ấn Độ, đã có ít nhất ba người thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 9/2 tại trụ sở của Tập đoàn kinh tế nổi tiếng Ấn Độ Tata Group ở thành phố Mumbai.

Nguồn tin từ lực lượng cứu hỏa cho biết ngọn lửa bùng phát từ tầng hầm của tòa nhà Bombay House, nơi được dùng làm nhà ăn. Do đó, nhiều khả năng những người thiệt mạng là các nhân viên phục vụ bếp. Các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn.

Tata Group là một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất và lâu đời nhất ở Ấn Độ, hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh thép, khách sạn, sản xuất xe hơi, năng lượng và viễn thông./.