Hỏa hoạn tại khu nhà thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 1h chiều 28/8, một đám cháy bùng phát tại tòa nhà Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST) - thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Vị trí xuất phát của đám cháy là tầng áp mái của tòa nhà, sát với điều hòa và vị trí chạy qua của một số đường dây điện.
Đám cháy bùng phát trên tầng áp mái của tòa nhà.
Đám cháy bùng phát trên tầng áp mái của tòa nhà.
Một bảo vệ của tòa nhà đã có gắng dùng bình xịt cứu hỏa để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên cũng phải mất hơn 5 phút, cộng với sự hỗ trợ của một đồng nghiệp, đám cháy mới được khống chế.

 
Theo quan sát, nguyên nhân của đám cháy có thể là do chập đường điện nối với máy điều hòa. Vụ cháy không lớn, và không có những thiệt hại nghiêm trọng.
Theo quan sát, nguyên nhân của đám cháy có thể là do chập đường điện nối với máy điều hòa. Vụ cháy không lớn, và không có những thiệt hại nghiêm trọng.
 
Rất nhiều người dân hiếu kỳ đã đứng phía dưới để quan sát đám cháy.
Rất nhiều người dân hiếu kỳ đã đứng phía dưới để quan sát đám cháy.
Xe cứu hỏa tới hiện trường khoảng 5 phút sau khi đám cháy được dập tắt.
Xe cứu hỏa tới hiện trường khoảng 5 phút sau khi đám cháy được dập tắt.
Cổng Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ, nơi xảy ra đám cháy.
Cổng Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ, nơi xảy ra đám cháy.
Theo thông tin tại website của Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ, đây là một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trực thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Viện được thành lập năm 2007, hiện được đặt tại địa chỉ số 40 phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.