Hoa hồng lên ngôi dịp 8/3

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhiều thương lái đã tìm đến làng hoa Vạn Thành, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đặt mua hoa các loại, đắt hàng nhất vẫn là hoa hồng.

KTĐT - Để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhiều thương lái đã tìm đến làng hoa Vạn Thành, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đặt mua hoa các loại, đắt hàng nhất vẫn là hoa hồng.

Giá một cành hồng đỏ bán tại vườn hiện dao động từ 5.000-5.700 đồng/cành; các loại khác như hồng vàng, hồng phấn, hồng cam, hồng ánh trăng… giá từ 3.000-4.500 đồng/cành.

Tuy được giá nhưng do sản lượng hoa giảm mạnh nên hiện nhiều nhà vườn đã hết hoa bán do phải dồn hàng cho các mối quen ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Nha Trang…

Sản lượng hoa hồng dịp này giảm do thời tiết lạnh lại vừa tập trung phục vụ ngày Lễ Tình nhân 14/2 nên hoa không kịp ra hoa.

Ông Vũ Hoàng Anh, 54 tuổi, một nông dân trồng hoa lâu năm ở Vạn Thành, cho biết ông có 3.000m2 đất trồng hoa hồng, đồng tiền và cẩm chướng, đã cắt “ép” được gần 1.000 cành hồng để phục vụ ngày 8/3. Tuy năm nay hoa được giá nhưng sản lượng giảm, trong khi chi phí chăm sóc, thuốc trừ sâu và phân bón tăng cao nên không lãi được nhiều.

Do không được ưa chuộng bằng hoa hồng nên các loại hoa khác như đồng tiền, cẩm chướng, tỉ muội vẫn còn khá nhiều, đủ phục vụ cho thị trường dịp 8/3. Hiện giá bán tại vườn của các loại hoa này cũng tăng từ 20-30% so với ngày thường./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần